Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

(VOV) -Việc tăng cường lực lượng nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này.

Ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho biết, Israel vừa cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng trên bán đảo Sinai sau khi Cairo yêu cầu triển khai thêm các binh sĩ nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này trong những ngày gần đây.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nhấn mạnh: “Phía Ai Cập đã yêu cầu chúng tôi cho phép họ gửi thêm quân tới khu vực này. Miễn là họ sử dụng lực lượng của mình để đối phó với chủ nghĩa khủng bố và họ tuân theo yêu cầu từ phía chúng tôi, không vi phạm hiệp ước hòa bình, thì chúng tôi chắc chắn sẽ cho phép họ giải quyết những thách thức mà các phiến quân Hồi giáo gây ra trên bán đảo Sinai”.

Theo Hiệp định hòa bình Ai Cập – Israel ký năm 1979, quân đội Ai Cập sẽ bị giới hạn triển khai lực lượng tại Sinai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ, tình trạng bạo lực có dấu hiệu lan rộng trên bán đảo Sinai khi các phiến quân Hồi giáo thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công chết người nhằm vào các chốt điểm an ninh của Ai Cập tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Israel thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

(VOV) - Tên lửa đạn đạo tầm xa này còn có khả năng mang đầu đạn hóa học hoặc sinh học.

Israel thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Israel thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

(VOV) - Tên lửa đạn đạo tầm xa này còn có khả năng mang đầu đạn hóa học hoặc sinh học.

Thủ tướng Israel kêu gọi Palestine nối lại đàm phán
Thủ tướng Israel kêu gọi Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Khu định cư Do Thái là một trong những lý do cản trở các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Israel kêu gọi Palestine nối lại đàm phán

Thủ tướng Israel kêu gọi Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Khu định cư Do Thái là một trong những lý do cản trở các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức
Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

(VOV) - Chính phủ mới của Ai Cập đã được thành lập với 35 thành viên, trong đó có 1 Thủ tướng và 3 phó Thủ tướng.

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

(VOV) - Chính phủ mới của Ai Cập đã được thành lập với 35 thành viên, trong đó có 1 Thủ tướng và 3 phó Thủ tướng.

Israel có thể tấn công Iran trước Mỹ
Israel có thể tấn công Iran trước Mỹ

(VOV) - Israel nghi ngờ Iran đang sở hữu khoảng 190kg urani làm giàu ở cấp độ 20% trên tổng số 250kg cần thiết để sản xuất bom hạt nhân.

Israel có thể tấn công Iran trước Mỹ

Israel có thể tấn công Iran trước Mỹ

(VOV) - Israel nghi ngờ Iran đang sở hữu khoảng 190kg urani làm giàu ở cấp độ 20% trên tổng số 250kg cần thiết để sản xuất bom hạt nhân.

Israel cảnh báo sẽ ngăn chặn vũ khí chuyển cho Hezbollah
Israel cảnh báo sẽ ngăn chặn vũ khí chuyển cho Hezbollah

(VOV) - Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tăng cường không kích vào Syria để ngăn chặn hành động này.

Israel cảnh báo sẽ ngăn chặn vũ khí chuyển cho Hezbollah

Israel cảnh báo sẽ ngăn chặn vũ khí chuyển cho Hezbollah

(VOV) - Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tăng cường không kích vào Syria để ngăn chặn hành động này.