Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

 

Chiều 19/8, tại tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào Pingkham Lasasimma. Buổi tiếp trong khuôn khổ chương trình Hội thảo và giao lưu giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11, diễn ra tại tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào là một trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam trên các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, giáo dục, kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, có bước đột phá và mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước.

Hai Quốc hội Việt Nam và Lào đã chính thức triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác vừa mới ký vào tháng 5 vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào; tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác trên tất cả các kênh. Hàng loạt các vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước đã được Quốc hội, Chính phủ hai nước phối hợp triển khai xử lý tích cực.

Chiều cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma về kết quả việc thực hiện thoả thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào giai đoạn 2019-2022; kiến nghị hợp tác giai đoạn 2022-2026. Tại Hội đàm, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước và các cơ quan của hai Quốc hội. Đặc biệt, vừa qua hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc phục vụ các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Lào và lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham dự chuỗi các sự kiện quan trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào tổ chức tại Lào và Việt Nam.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, thời gian tới Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phục vụ tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan Quốc hội 2 nước; các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm 2 bên.

Hai bên cần phối hợp trao đổi thông tin, tham mưu các đoàn của Quốc hội 2 nước tham dự các diễn đàn khu vực và thế giới; Phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa Quốc hội 2 nước; Phối hợp tổ chức giám sát chung giữa 2 Quốc hội, các hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội 2 nước giáp biên giới.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định rằng, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị của Quốc hội 2 nước, cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào
Giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN - Chiều 19/8, tại Thủ đô Vientiane, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào

Giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào

VOV.VN - Chiều 19/8, tại Thủ đô Vientiane, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ 23-25/9.

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ 23-25/9.

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế
Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều nay (17/08), tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra tọa đàm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế đất nước  Việt Nam - Lào.

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

Việt - Lào tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều nay (17/08), tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra tọa đàm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế đất nước  Việt Nam - Lào.