Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Tổng Thư ký IPU

Tổng Thư ký IPU mong muốn Việt Nam trở thành thành viên vững mạnh trong IPU.

Ngày 30/11, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Tổng Thư ký Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong và Nhóm Tư vấn Liên minh nghị viện Thế giới về Phòng chống HIV/AIDS đang thăm làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, bà Tòng Thị Phóng cảm ơn ngài Tổng Thư ký đã nhận lời mời sang Việt Nam hỗ trợ Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 rà soát, tham vấn về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 và kết hợp tham dự Hội thảo phòng chống HIV/AIDS do Liên minh Nghị viện thế giới, Quốc hội Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS) phối hợp tổ chức.

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Việt Nam rất vinh dự được tiếp tục lựa chọn để tham gia chương trình hợp tác ba bên về HIV/AIDS giữa IPU, Cơ quan của Liên Hợp quốc với một Nghị viện thành viên IPU.

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong và nhóm tư vấn IPU sang thăm Việt Nam.
Bà Tòng Thị Phóng tin tưởng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp giúp nâng cao nhận thức, năng lực của các Nghị sĩ, đồng thời hỗ trợ kỹ năng và kiến thức chuyên môn nhằm xây dựng, giám sát thực hiện hệ thống pháp luật liên quan đến HIV/AIDS.

Bà Tòng Thị Phóng mong muốn, IPU sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc chuẩn bị Tuyên bố Hà Nội, thể hiện quyết tâm của nghị sĩ toàn cầu góp phần xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, dân chủ và phát triển.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng IPU 132, ông Martin Chungong tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện này.

Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, ông Martin Chungong khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam trở thành thành viên vững mạnh trong IPU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam
Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tổng thư ký IPU ủng hộ Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN -Tổng thư ký IPU Martin Chungong ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Kênh truyền hình Quốc hội tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ thành công nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam.

Đại hội đồng IPU 131 bầu Chủ tịch mới
Đại hội đồng IPU 131 bầu Chủ tịch mới

VOV.VN - Cùng với việc bầu Chủ tịch mới của IPU, đoàn Việt Nam đã gửi lời mời chính thức đến các đại biểu các nghị viện thành viên đến với IPU 132 tại Hà Nội.

Đại hội đồng IPU 131 bầu Chủ tịch mới

Đại hội đồng IPU 131 bầu Chủ tịch mới

VOV.VN - Cùng với việc bầu Chủ tịch mới của IPU, đoàn Việt Nam đã gửi lời mời chính thức đến các đại biểu các nghị viện thành viên đến với IPU 132 tại Hà Nội.

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132
Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

VOV.VN - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai IPU 132 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”.

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

Bế mạc IPU 131 – chờ đợi và kỳ vọng đến IPU 132

VOV.VN - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai IPU 132 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”.