Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và đông đảo cử tri thị xã Long Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay, trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri thị xã Long Mỹ mạnh dạn nêu lên nhiều vấn đề còn khó khăn, bức xúc.

Cụ thể, cử tri đề nghị việc thanh toán bảo hiểm ô tô, xe máy cần dễ dàng hơn để người tham gia có thể hưởng lợi; Ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân còn kém nên mong ngành chức năng cần tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức và có những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường; Tình trạng thiếu sách giáo khoa không đủ phục vụ cho học sinh học tập còn xảy ra nên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp khắc phục hạn chế này.

Cử tri thị xã Long Mỹ cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ giới hóa cho lĩnh vực nông nghiệp, vì hiện nay có tình trạng thiếu máy cắt lúa khi vào vụ mùa, gây khó khăn cho sản xuất. Cử tri cho rằng, phụ cấp dành cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực hiện nay rất thấp không đủ trang trải cuộc sống nhưng công việc lại nhiều, do đó cần tăng mức phụ cấp hỗ trợ lực lượng này.

Cử tri xã Long Phú, thị xã Long Mỹ cũng phản ánh tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt nên mong ngành chức năng có liên quan sớm kéo nguồn nước về phục vụ người dân…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và cử tri trong tỉnh.

Báo cáo với cử tri về những đổi mới của Quốc hội trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, thể hiện rõ đại biểu Quốc hội là người đại diện của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Hậu Giang về kết cấu hạ tầng; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội…

Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri, đề nghị lãnh địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên