Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan

VOV.VN - Nhấn mạnh quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, thiết thực, tránh hình thức, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, Đảng đoàn Liên minh hợp tác xã phải có báo cáo tự kiểm tra.

 

Sáng nay (30/7) tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư chủ trì hội nghị triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của Trung ương có liên quan.

Tại Hội nghị, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định thành lập đoàn của Ban Bí thư và kế hoạch của Đoàn triển khai kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ, thời gian qua Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn trong việc kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước và thông qua công tác kiểm tra, giám sát để ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp để thực hiện trong thời gian sắp tới.

Nhấn mạnh quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, thiết thực, tránh hình thức, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị: "Sau khi công bố quyết định tôi đề nghị Đảng đoàn Liên minh hợp tác xã phải có báo cáo tự kiểm tra, trên cơ sở nội dung báo cáo tự kiểm tra đó căn cứ vào đề cương cũng như các quy định trong kiểm tra, giám sát theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra và xác minh một số đơn vị trực thuộc; về phía các đơn vị trực thuộc cấp ủy và đồng chí bí thư phải phối hợp tốt và Đảng đoàn cử của đồng chí lãnh đạo theo dõi, phối hợp cùng với Đoàn kiểm tra".

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định, Đảng đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

VOV.VN - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

VOV.VN - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ
Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ

VOV.VN -Việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức là rất khó bởi hình thức giám sát chỉ thông qua việc quan sát tìm hiểu, giao tiếp cán bộ chủ chốt.

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ

VOV.VN -Việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức là rất khó bởi hình thức giám sát chỉ thông qua việc quan sát tìm hiểu, giao tiếp cán bộ chủ chốt.

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?
Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

VOV.VN - Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm trù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát.

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

Làm sao giám sát việc rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên hiệu quả?

VOV.VN - Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm trù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên, nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát.