Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (25/11), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và trao Quyết định phê duyệt quy hoạch.

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng lần này được xây dựng dựa trên quan điểm đổi mới căn bản mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển theo chiều sâu kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng năng suất lao động làm định hướng; lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực…

Quy hoạch thời kỳ này xác định Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển kinh tế theo 3 trụ cột là Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, tạo thêm giá trị gia tăng cho trụ cột du lịch; Kinh tế tri thức với 2 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của cả nước; Trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; Thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên và đạt đẳng cấp khu vực Châu Á; Đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, thể hiện đầy đủ các quan điểm, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, quy hoạch thành phố Đà Nẵng lần này xác định du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển thành phố thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, sinh thái cao cấp, xanh, thông minh, tổ chức các hội nghị, sự kiện lễ hội mang tầm quốc tế.

Nội dung Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của thành phố đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng đã được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của thành phố, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của thành phố Đà Nẵng. 

Phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Bản quy hoạch thành phố Đà Nẵng công bố hôm nay được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019, thể hiện khát vọng của Nhân dân Đà Nẵng về một thành phố đáng sống, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Thành phố sẽ đóng vai trò của một trong các đô thị trung tâm của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên… Đây sẽ là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo kỳ tích lần thứ hai về phát triển kinh tế - xã hội với các trụ cột. Kinh tế tri thức với 2 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Du lịch gắn với sinh thái, văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, giá trị giá tăng. Trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 2 mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Để triển khai cụ thể các nhiệm vụ trong Quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, thành phố Đà Nẵng phải khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch; nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá; tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Thành phố cần ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn; Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, coi đây là động lực đột phá; chú trọng quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên… Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp: “Các đồng chí phải khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch. Rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là để Nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch”.

Trong khuôn khổ Lễ công bố, thành phố Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 07 dự án, trong đó có 06 dự án có vốn đầu tư trong nước (1 dự án tăng vốn đầu tư) và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vừa được cấp phép trong thời gian qua trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 9,3 nghìn tỷ đồng. Tại Lễ công bố, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao Quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, Đà Nẵng công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào thời điểm lịch sử đặc biệt – đó là Việt Nam được chọn là điểm đến, điểm tựa cho ngành Công nghiệp Bán dẫn. Đây là thời điểm mà những con chip nhỏ bé do người Việt Nam làm ra có thể góp phần đem lại tương lai tốt đẹp của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố xem nhiệm vụ triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó thực hiện tốt công tác truyền thông, công bố công khai, rộng rãi nội dung Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Lễ công bố Quy hoạch hôm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố hơn nữa khát vọng, quyết tâm phát triển của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn hóa ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn hóa ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT từ năm 2025 toàn diện, giải pháp cụ thể, nhất là về ngân hàng đề thi, phương án tổ chức thực hiện, thí điểm phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn hóa ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuẩn hóa ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT từ năm 2025 toàn diện, giải pháp cụ thể, nhất là về ngân hàng đề thi, phương án tổ chức thực hiện, thí điểm phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc về định giá đất
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc về định giá đất

VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc về định giá đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc về định giá đất

VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa

VOV.VN - Chiều 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác của chính phủ đã tới chỉ đạo khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra vào đêm qua tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa

VOV.VN - Chiều 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác của chính phủ đã tới chỉ đạo khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra vào đêm qua tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.