Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu có thể tham gia hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hàng không; đào tạo nhân lực

Chiều 20/3, tại buổi tiếp ông Olivier Michalon, Phó Chủ tịch Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu (thuộc tập đoàn Airbus), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả hợp tác, kinh doanh giữa Tập đoàn Airbus nói chung và Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu nói riêng với các đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không.

Đáng chú ý trong đó là hợp tác về chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật… Đây cũng là những tiêu chí để các đối tác Việt Nam lựa chọn để thiết lập và mở rộng phạm vi hợp tác lâu dài với Airbus.

Phó Thủ tướng cho rằng, Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu có thể tham gia hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hàng không; đào tạo nhân lực; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất linh kiện, trang thiết bị trong chuỗi giá trị toàn cầu của Airbus... Đồng thời, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như hàng không vũ trụ/vệ tinh, máy bay trực thăng, khoa học công nghệ, cứu hộ cứu nạn, an ninh quốc phòng…

“Airbus Helicopters Toàn cầu cần triển khai các bước nghiên cứu, đầu tư tiếp theo dựa trên chiến lược phát triển và tiềm năng thị trường Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Airbus Helicopters Toàn cầu - ông Olivier Michalon cũng khẳng định, Việt Nam là thị trường trọng điểm của tập đoàn này về máy bay trực thăng dân dụng, chuyên dụng. Thời gian tới, Airbus Helicopters Toàn cầu sẽ tập trung đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo phi công, kỹ sư… vận hành, bảo dưỡng các dòng máy bay trực thăng thế hệ mới tại Việt Nam.

“Việt Nam sẽ là đối tác hợp tác ưu tiên hàng đầu và lâu dài của Airbus Helicopters Toàn cầu”, ông Olivier Michalon nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Điện Biên sẽ bay thử nghiệm máy bay Airbus A321
Sân bay Điện Biên sẽ bay thử nghiệm máy bay Airbus A321

VOV.VN - Sau một thời gian tạm dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Điện Biên sẽ chính thức thử nghiệm chuyến bay đầu tiên vào ngày 30/11 bằng dòng máy bay hiện đại Airbus A321 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Thông tin này vừa được đại diện hãng Vietnam Airlines xác nhận.

Sân bay Điện Biên sẽ bay thử nghiệm máy bay Airbus A321

Sân bay Điện Biên sẽ bay thử nghiệm máy bay Airbus A321

VOV.VN - Sau một thời gian tạm dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Điện Biên sẽ chính thức thử nghiệm chuyến bay đầu tiên vào ngày 30/11 bằng dòng máy bay hiện đại Airbus A321 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Thông tin này vừa được đại diện hãng Vietnam Airlines xác nhận.

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16
Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc ngày 12/4 đã tổ chức cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

Cảnh Airbus KC-330 tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-16

VOV.VN - Không quân Hàn Quốc ngày 12/4 đã tổ chức cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Cận cảnh máy bay siêu vận tải của hãng Airbus ở sân bay Đà Nẵng
Cận cảnh máy bay siêu vận tải của hãng Airbus ở sân bay Đà Nẵng

VOV.VN - Máy bay siêu vận tải A300-600ST của hãng Airbus với dáng lạ lẫm lần đầu ghé sân bay Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cận cảnh máy bay siêu vận tải của hãng Airbus ở sân bay Đà Nẵng

Cận cảnh máy bay siêu vận tải của hãng Airbus ở sân bay Đà Nẵng

VOV.VN - Máy bay siêu vận tải A300-600ST của hãng Airbus với dáng lạ lẫm lần đầu ghé sân bay Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.