Quan hệ Campuchia – Lào – Việt Nam bền vững như kiềng 3 chân

VOV.VN - Đây là nhận định của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại lễ ký kết và họp báo Hội nghị Cấp cao CLV 10 diễn ra ngày 31/3 tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hội nghị đã mở ra một chương mới trong hợp tác phát triển tam giác Campuchia – Lào – Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam mời các đối tác phát triển cùng dự và các đối tác phát triển đều thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển của khu vực. Điều này khẳng định vai trò, vị trí của tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam thể hiện tình đoàn kết trong lễ ký kết và họp báo.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhìn lại kết quả của chặng đường 18 năm hợp tác tam giác phát triển. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng khu vực 13 tỉnh của 3 nước đã phát triển không ngừng về hạ tầng.

Các công ty xí nghiệp, sản xuất kinh doanh và đặc biệt đời sống người dân có phát triển đáng kể, đói nghèo giảm xuống mức rất thấp. Chính phủ 3 nước rất quan tâm đến các tỉnh, khu vực và đặc biệt có sự hợp tác trong kết nối hạ tầng ở khu vực này.

Trong đó, một số việc đã được xử lý như kết nối giao thông, viễn thông, liên vùng, trường dạy nghề, phát triển chính phủ điện tử. Giao lưu của người dân 3 khu vực mở rộng và ngày càng sâu sắc, đoàn kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả này thể hiện quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Chính phủ 3 nước và đóng góp vào sự hợp tác phát triển sâu sắc trong khu vực.

Tiếp nối thành tựu đạt được, tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo 3 nước đã quyết định thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hơn nữa, tích cực hơn nữa và đang mở rộng các khu hợp tác mới. Thủ tướng 3 nước đã giao các cơ quan nghiên cứu tiến tới mở rộng giao lưu kinh tế 3 nước.

Hội nghị đưa ra chủ chương và các biện pháp cụ thể để hiện thực hóa hợp tác 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam. Trong đó có một số biện pháp quan trọng như: Kế hoạch hành động kết nối 3 khu vực sẽ được bàn thảo với các hạng mục các công trình cụ thể; Đưa tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam thực sự trở thành cấu thành không thể thiếu của tầm nhìn ASEAN gắn kết tốt hơn các chiến lược, kế hoạch tam giác phát triển với kế hoạch chung của ASEAN.

Đặt ưu tiên cao cho việc tạo thuận lợi thương mại, đầu tư vào giao lưu nhân dân 3 nước nhiều hơn nữa. Khắc phục những vướng mắc trong việc triển khai những ưu đãi ở các vùng đặc biệt; Đẩy mạnh các biện pháp tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới; Cải thiện hệ thống logistic 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, Campuchia – Lào – Việt Nam đã ra tuyên bố chung thể hiện quyết tâm xây dựng tam giác phát triển năng động, thịnh vượng, phát triển, bền vững, đồng thời có những hành động thiết thực kỷ niệm 20 năm hợp tác Campuchia – Lào – Việt Nam vào năm 2019 sẽ được tổ chức tại Lào.

3 Thủ tướng tại lễ ký kết và họp báo.

Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã sử dụng hình tượng kiềng ba chân để nói về mối quan hệ giữa ba nước Lào-Campuchia-Việt Nam.

"Cái kiềng phải có ba chân mới có thể thể đứng vững được, nếu một chân nào đó bị yếu thì không thể đứng vững được. Ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng ngày một vững vàng hơn", Thủ tướng Lào nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chiều 28/3 (giờ địa phương) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô La Habana bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chiều 28/3 (giờ địa phương) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô La Habana bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

GMS 6 nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong
GMS 6 nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Ngày 31/3, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 đã được tổ chức tại Hà Nội.

GMS 6 nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong

GMS 6 nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác tiểu vùng Mekong

VOV.VN - Ngày 31/3, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng: Chiến lược 3C giúp GMS liên tục mở rộng về quy mô
Thủ tướng: Chiến lược 3C giúp GMS liên tục mở rộng về quy mô

VOV.VN - Chiến lược 3C: Kết nối, Cộng đồng và Cạnh tranh đã giúp khu vực GMS liên tục mở rộng về quy mô hợp tác và khẳng định được bản sắc riêng.

Thủ tướng: Chiến lược 3C giúp GMS liên tục mở rộng về quy mô

Thủ tướng: Chiến lược 3C giúp GMS liên tục mở rộng về quy mô

VOV.VN - Chiến lược 3C: Kết nối, Cộng đồng và Cạnh tranh đã giúp khu vực GMS liên tục mở rộng về quy mô hợp tác và khẳng định được bản sắc riêng.

Thủ tướng: GMS xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững
Thủ tướng: GMS xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, GMS cần xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển ổn định và thịnh vượng.

Thủ tướng: GMS xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững

Thủ tướng: GMS xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, GMS cần xây dựng tầm nhìn dài hạn để phát triển ổn định và thịnh vượng.