Quốc hội họp 2 đợt tại kỳ họp thứ 6, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội còn tiến hành giám sát, lấy phiếu tín nhiệm và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 27, sáng 17/10, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22,5 ngày; khai mạc vào ngày 23/10 và bế mạc vào sáng ngày 29/11.

Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt: Đợt 1 là 15 ngày, từ 23/10 - 10-11 và Đợt 2 diễn ra 7,5 ngày, từ ngày 20/10-29/11.

Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp thu ý kiến của Chính phủ và một số cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị điều chỉnh dự kiến nội dung của kỳ họp.

Trong đó bổ sung việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bổ sung 3 báo cáo của Chính phủ (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu) về: Lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11; Tiến độ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh.

Ngoài ra, việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được thể hiện trong Nghị quyết chung của Kỳ họp (không ban hành Nghị quyết riêng).

Phát biểu tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang nhất trí với chương trình Kỳ họp thứ 6; đồng thời bày tỏ đồng tình chương trình hợp lý, khoa học, và sắp xếp được nghỉ ngày thứ 7 để đại biểu có thời gian nghiên cứu tài liệu nhiều hơn.

Về nội dung, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho biết, qua theo dõi, nhân dân rất quan tâm đến nội dung hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Qua những nhiệm kỳ gần đây, ông nhận thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo thời gian, trả lời rõ, nhanh, gọn, đảm bảo chất lượng nên tin tưởng hoạt động giám sát này ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Bùi Tuấn Quang, nhân dân cũng rất quan tâm đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Đây là một hình thức dân chủ trực tiếp, mong rằng, việc tổ chức lấy phiếu thực chất và đảm bảo kết quả.

Kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến bố trí thời gian họp UBTVQH giữa hai đợt họp để xem xét vấn đề liên quan cũng như các cơ quan chủ động sắp xếp.

Về nội dung kỳ họp, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh chấp hành nghiêm kết luận của Trung ương. Tinh thần là sau hôm nay không xem xét bất cứ nội dung gì khác vì “làm gì có cơ sở mà bổ sung”.

“Trường hợp đặc biệt sẽ có giải pháp đặc biệt, nhưng quan trọng là chất lượng có đảm bảo không” – Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 đã tương đối hoàn tất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị bổ sung dự toán hơn 2.500 tỷ, vẫn chậm phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng
Đề nghị bổ sung dự toán hơn 2.500 tỷ, vẫn chậm phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.

Đề nghị bổ sung dự toán hơn 2.500 tỷ, vẫn chậm phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng

Đề nghị bổ sung dự toán hơn 2.500 tỷ, vẫn chậm phân bổ hàng chục nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.

“Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu nhưng 5% cũng thuộc nhóm cao”
“Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu nhưng 5% cũng thuộc nhóm cao”

VOV.VN - Dẫn số liệu dự báo của IMF, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, tăng trưởng khoảng 5% của Việt Nam trong năm nay dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng cũng thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á.

“Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu nhưng 5% cũng thuộc nhóm cao”

“Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu nhưng 5% cũng thuộc nhóm cao”

VOV.VN - Dẫn số liệu dự báo của IMF, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, tăng trưởng khoảng 5% của Việt Nam trong năm nay dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng cũng thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á.

Cử tri lo lắng về tình trạng mưa lũ, bắt cóc trẻ em để tống tiền
Cử tri lo lắng về tình trạng mưa lũ, bắt cóc trẻ em để tống tiền

VOV.VN - Cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng mưa lũ tại một số địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền liên tiếp xảy ra, gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.

Cử tri lo lắng về tình trạng mưa lũ, bắt cóc trẻ em để tống tiền

Cử tri lo lắng về tình trạng mưa lũ, bắt cóc trẻ em để tống tiền

VOV.VN - Cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng mưa lũ tại một số địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền liên tiếp xảy ra, gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.

Cơ chế nào để Hà Nội thực sự thu hút được nhân tài?
Cơ chế nào để Hà Nội thực sự thu hút được nhân tài?

VOV.VN - Bên cạnh ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài một cách thụ động, Hà Nội cũng cần quan tâm, có biện pháp chủ động tìm kiếm các nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Cơ chế nào để Hà Nội thực sự thu hút được nhân tài?

Cơ chế nào để Hà Nội thực sự thu hút được nhân tài?

VOV.VN - Bên cạnh ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài một cách thụ động, Hà Nội cũng cần quan tâm, có biện pháp chủ động tìm kiếm các nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của địa phương.