15 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM

VOV.VN - TPHCM có tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XV là 51 người, trong đó 15 người tự ứng cử.

Sáng nay (18/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, 100% đại biểu đồng ý với danh sách sơ bộ những người ứng cử. Trong đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 51 người (15 người tự ứng cử). Tới lần hiệp thương thứ 3, Trung ương sẽ giới thiệu 14 người vào tổng số người ứng cử tại TPHCM. Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, có tổng số 172 người (13 người tự ứng cử).

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, trong vòng một tháng các đơn vị phải gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Việc đánh giá của người dân địa phương rất quan trọng, để chọn ra được những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, nhận được sự tin tưởng, trao gửi lá phiếu của cử tri. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 17/4.

Theo bà Châu, danh sách người ứng cử lần này có thành phần người trẻ nhiều hơn. Những người trẻ mong muốn đóng góp cho đất nước. Đối với Quốc hội cũng như HĐND thành phố thì họ tự tin, có khả năng, có năng lực. Những ý kiến của người trẻ đôi khi rất hay và giá trị trong quá trình xây dựng TPHCM cũng như xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 
Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và hai người tự ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh.

Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 

Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội 

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và hai người tự ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh.

Sơn La hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách ứng cử
Sơn La hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách ứng cử

VOV.VN - Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sơn La hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách ứng cử

Sơn La hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách ứng cử

VOV.VN - Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội
Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

VOV.VN - Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội

VOV.VN - Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.