Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công khai kê khai tài sản với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, hôm nay (15/10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 4.

Hơn 400 cử tri quận 4 đã có mặt rất sớm dự buổi tiếp xúc, lắng nghe đại biểu Hoàng Hữu Phước báo cáo những nội dung chính của kỳ họp thứ 8, các cử tri hoan nghênh kỳ họp này bàn và cho ý kiến về những vấn đề quan trọng đó là cho ý kiến đổi mới giáo dục đào tạo, thông qua các dự luật tổ chức Quốc hội và 1 số cơ quan nhà nước... Đánh giá cao quyết tâm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, cử tri Dương Văn Biển (phường 6) cho rằng, thực tế chúng ta mới chỉ xử lý một số cán bộ ở mức nhỏ, lấy ví dụ chưa quyết liệt với cán bộ cấp cao, cử tri Biển cho rằng công tác phòng chống tham nhũng không đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Quận 4 (TP HCM), trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Dương Văn Biển bày tỏ: “Báo chí nêu vấn đề kê khai tài sản lớn chưa rõ của một số cán bộ thuộc diện cơ quan Trung ương quản lý. Vậy cơ quan Trung ương quản lý thì xử lý như thế nào? Có hay không có? Phải làm rõ tài sản lớn ở đâu ra để dân biết là do gia đình hay cá nhân tạo dựng mà có, hay do thu nhập bất chính... Nếu không phải thì cũng giải tỏa cho cá nhân cán bộ đó”.

Cử tri Trần Ngọc Oánh, phường 16 nêu lên bức xúc trong lĩnh vực y tế: “Tình trạng đưa hàng lậu trang thiết bị của ngành y tế ở nhiều tuyến cơ sở nhiều bệnh viện, một tình trạng nữa là sự suy thoái về đạo đức của một số thầy thuốc đã đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe của người bệnh và tình trạng phân biệt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và theo dịch vụ cũng làm cho nhân dân bức xúc”.

Cử tri Nguyễn Vinh Ngọc phường 4 cho rằng, đổi mới giáo dục đào tạo ngày càng rối rắm, bệnh thành tích trong giáo dục đang làm giảm chất lượng đào tạo, cử tri đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ

“Đề nghị Quốc hội yêu cầu ngành giáo dục xem lại có quá tải không, có cần bổ sung ngoại ngữ vào cấp mầm non và cấp 1 trong khi tiếng mẹ đẻ còn nói chưa thông viết chưa thạo. Phụ huynh chúng tôi không cần sự đánh bóng con em mình được học sinh giỏi hàng năm. Nhưng chúng tôi được quyền thấy con em mình phát triển rõ ràng về nhân cách, trí tuệ sau 1 năm đèn sách. Phương pháp tổ chức của các trường về nguyên tắc không đóng góp cơ sở vật chất hàng năm nhưng thực tế ngược lại. Từ những việc mua sắm trang bị thêm và phụ huynh chúng tôi rơi vào tình huống tự nguyện. Đề nghị Quốc hội xem xét lại”- cử tri Nguyễn Vinh Ngọc nói.

Các cử tri cũng nêu lên tình trạng tai nạn giao thông đang trở thành thảm họa làm chết và bị thương hàng chục nghìn người mỗi năm nhưng chưa giải pháp khắc phục; Phòng cháy chữa cháy không đáp ứng yêu cầu dẫn đến nhiều vụ thiệt hại nghiêm trọng; bất cập trong thu hút, sử dụng nhân tài...cử tri cũng bày tỏ quyết tâm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đánh giá cao biện pháp khéo léo, giải quyết mọi tranh chấp bằng con đường hòa bình mà Đảng và Nhà nước đã thực hiện...

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng vấn đề tham nhũng vẫn là nội dung chủ yếu được các cử tri nêu ra. Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, Đảng và Nhà nước hết sức quyết tâm đấu tranh với tình trạng này và đã thu được 1 số kết quả tích cực, tuy nhiên so mục tiêu yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đặt ra còn chưa đạt, các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm tập trung đẩy mạnh hơn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ghi nhận ý kiến cụ thể đối với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý đã được báo chí nêu, Chủ tịch nước khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công bố công khai.

Giải đáp boăn khoăn của cử tri về đội ngũ cán bộ hưởng ngân sách nhiều, Chủ tịch nước khẳng định với con số gần 500.000 công chức hành chính công từ cấp quận huyện trở lên so với các nước Đông Nam Á không phải là nhiều, mục tiêu giảm không đáng kể, điều quan trọng là nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ. Với cấp xã phường thị trấn con số 1,2 triệu không phải tất cả là công chức cơ sở, xu hướng chung sẽ định lại chức năng, khuyến khích kiêm nhiệm. Trung ương đã cho ý kiến tới đây Chính phủ sẽ có Nghị định quy định về vấn đề này. Với đội ngũ sự nghiệp công hiện giảm rất khó nhưng sẽ phải đẩy mạnh xã hội hóa bởi đây là đội ngũ hưởng ngân sách lớn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được thành quả to lớn, tuy nhiên nhìn ra thế giới chúng ta vẫn thấp so với nhiều nước khu vực, mấy năm gần đây trong bối cảnh chung chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, vấn đề nợ công đang là thách thức, cần phải có kế sách để thoát ra những khó khăn hiện nay.

“Phải nhìn ra thế giới mà chắc chắn 5 năm tới hội nhập mạnh mẽ. Chúng sẽ có thị trường rộng lớn hơn và cũng phải mở cửa nhiều hơn. Một loạt các vấn đề như hành chính công, nợ công…phải tiếp tục cải cách, nếu lừng chừng là mất cơ hội. Những cuộc tiếp xúc như thế này chúng tôi rất chú ý vì tôi biết rằng các cử tri đã chuẩn bị rất nhiều thông tin, cho nên làm sao có sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, Nhà nước”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

 Đề cập vấn đề bội chi đã chạm đỉnh an toàn, Chủ tịch nước nhấn mạnh trước nhu cầu phát triển không có đầu tư sẽ không thể phát triển nhưng việc chi là phải có hiệu quả, đồng thời phải phải tập trung cải cách hành chính công, sự nghiệp công, cải cách về ngân sách, giải bài toán nợ công, nếu không sẽ không có lối thoát. Chủ tịch nước đề nghị cử tri phối hợp giám sát, phát hiện phản ánh những tiêu cực, lãng phí tới các cơ chức năng để kịp thời xử lý.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế và giáo dục, Chủ tịch nước nước cho rằng đúng là còn nhiều hạn chế gây bức xúc trong nhân dân, Đảng và Nhà nước đã có Nghị quyết về đổi mới toàn diện lĩnh vực giáo dục, những ý kiến của cử tri sẽ được các đại biểu tiếp thu làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng nhằm tìm giải pháp trong thời gian tới.

 Chia sẻ những lo lắng của cử tri về tình hình gia tăng của tệ nạn ma túy dẫn đến tội phạm hình sự gia tăng làm lòng dân không an, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành khác phải tập trung để đấu tranh ngăn chặn tệ nạn này.

Cũng trong ngày 15/10, Chủ tịch nước Trương tấn Sang đã đến thăm và kiểm tra Tổng công ty Ba Son. Đây là doanh nghiệp quốc phòng an ninh được hình thành từ một cơ sở đóng và sửa chữa tàu do Pháp xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 1863. Kể từ khi trở thành Tổng Công ty, đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa tàu. Hiện Tổng công ty đã đóng mới thành công các tàu M hiện đại thuộc lớp 1241.8 cho Quân chủng Hải quân, trên cơ sở chuyển giao Li-xăng của Liên bang Nga…

Ngoài loạt tàu M, Tổng công ty Ba Son đã thành công trong làm chủ đóng mới, sửa chữa số lượng lớn tàu mặt nước và tàu quân sự... góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Thủ tướng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri
Thủ tướng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Thủ tướng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri

Thủ tướng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về chế độ, chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam; cựu quân nhân; người cao tuổi…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về chế độ, chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam; cựu quân nhân; người cao tuổi…

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình
Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc
Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN -Cử tri đề nghị Luật bảo hiểm xã hội phải đảm bảo nguyên tắc tất cả mọi người dân tham gia phải được hưởng chế độ như nhau.

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN -Cử tri đề nghị Luật bảo hiểm xã hội phải đảm bảo nguyên tắc tất cả mọi người dân tham gia phải được hưởng chế độ như nhau.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn mỗi cử tri tích cực giám sát, đóng góp ý kiến phê phán những việc chưa làm được, kịp thời phản ánh tiêu cực

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn mỗi cử tri tích cực giám sát, đóng góp ý kiến phê phán những việc chưa làm được, kịp thời phản ánh tiêu cực

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cử tri huyện Tiên Phước đặc biệt quan tâm về cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa phổ thông, bất hợp lý trong chính sách tiền lương giữa các ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cử tri huyện Tiên Phước đặc biệt quan tâm về cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa phổ thông, bất hợp lý trong chính sách tiền lương giữa các ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…