Cử tri Đắk Lắk đề nghị ngăn chặn đầu cơ đất, gây lãng phí tài nguyên

VOV.VN - Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị nên công bố quy hoạch của từng địa phương, từng khu đảm bảo an ninh cũng như tầm quan sát của người dân nhằm tránh đồn thổi tung tin ảo không đúng quy hoạch của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng thâu tóm đất, gây lãng phí tài nguyên.

Ngày 27/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

"Tiếp tục tăng cường triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, song song với phục hồi và phát triển KT-XH trên địa bàn; có giải pháp căn cơ hơn nữa để bình ổn giá, ổn định thị trường và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân"… là những vấn đề cơ bản được cử tri phản ánh tại kỳ họp.

Tại các nơi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông báo đến cử tri nội dung chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 3 và lắng nghe tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội lần này.

Lo lắng việc giá đất tăng cao đột biến, gây nên tình trạng sốt đất thời gian qua tại các khu vực được cho là sẽ triển khai các dự án lớn tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận, cử tri Bùi Minh Bảo, thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar nếu ý kiến: “Nên công bố quy hoạch của từng địa phương, từng khu đảm bảo an ninh cũng như tầm quan sát của người dân nhằm tránh đồn thổi tung tin ảo không đúng quy hoạch của các cơ quan chức năng. Trong khi người dân muốn canh tác nông nghiệp, nhưng nhà đầu tư vào khai thác vẫn để đất trống. Người thật sự cần đất thì không có đất còn người không thật sự cần thì thâu tóm rất nhiều đất, gây lãng phí nguồn tài nguyên rất lớn. Cho nên đề nghị các cơ quan chức năng có một số chính sách nhằm khống chế lại tình trạng gom đất đầu cơ đất hiện nay để đảm bảo tình hình an ninh của địa phương và của quốc gia”.

Tại hội nghị, các cử tri đã quan tâm và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phục hồi và phát triển KT-XH; đề ra các giải pháp căn cơ hơn nữa để bình ổn giá, ổn định thị trường và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cử tri Lê Văn Lập, thôn 3, xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar kiến nghị: “Dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giá cả vật tư leo thang khiến khó khăn chồng chất khó khăn, tạo thêm sức ép cho nhân dân. Trong khi, giá nông sản làm ra thì thấp thu không đủ chi. Cần có giải pháp để hồi sinh cho bà con. Ngân hàng tạo điều kiện giúp bà con có nguồn vay vốn dễ dàng hơn để bà con tiếp tục vươn lên trong cuộc sống” .

Bên cạnh đó, cử tri Đắk Lắk cũng đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tạo điều kiện ưu tiên về việc làm, vay vốn phát triển sản xuất cho lao động địa phương; quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong đô thị và các xã do hiện nay một số đoạn đường đã xuống cấp trầm trọng; cần đánh giá hiệu quả việc triển khai các chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát các nguồn vốn đầu tư công và công tác đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế và giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri kiến nghị quan tâm chống lãng phí
Cử tri kiến nghị quan tâm chống lãng phí

VOV.VN - Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện quyết liệt và đã đạt được những kết quả khá quan trọng, nhưng cử tri cho rằng vấn đề lãng phí đã và đang diễn ra cũng rất bức xúc.

Cử tri kiến nghị quan tâm chống lãng phí

Cử tri kiến nghị quan tâm chống lãng phí

VOV.VN - Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện quyết liệt và đã đạt được những kết quả khá quan trọng, nhưng cử tri cho rằng vấn đề lãng phí đã và đang diễn ra cũng rất bức xúc.

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch
Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

Kiến nghị Quốc hội gỡ khó để thực hiện Luật Quy hoạch

VOV.VN - Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch.

"Cần báo cáo rõ với Quốc hội về lãng phí, có địa chỉ bộ ngành và địa phương"
"Cần báo cáo rõ với Quốc hội về lãng phí, có địa chỉ bộ ngành và địa phương"

VOV.VN - “Các báo cáo phải nêu thẳng thắn, rõ địa chỉ nơi nào làm tốt, việc gì nổi bật so với năm trước để động viên, đồng thời cụ thể bộ ngành, địa phương nào để lãng phí”.

"Cần báo cáo rõ với Quốc hội về lãng phí, có địa chỉ bộ ngành và địa phương"

"Cần báo cáo rõ với Quốc hội về lãng phí, có địa chỉ bộ ngành và địa phương"

VOV.VN - “Các báo cáo phải nêu thẳng thắn, rõ địa chỉ nơi nào làm tốt, việc gì nổi bật so với năm trước để động viên, đồng thời cụ thể bộ ngành, địa phương nào để lãng phí”.