Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

VOV.VN -Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”

Thời điểm này, cùng với cả nước, Hà Nội đang tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đa số ý kiến cử tri – những người được tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri đều có một đánh giá chung là các ứng cử viên đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, nội dung chương trình hành động tương đối cụ thể, theo khả năng, chuyên môn mà các ứng cử viên đang làm. Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên thể hiện sự sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trình độ, năng lực và trách nhiệm cao.

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao chất lượng của các ứng cử viên được lựa chọn. Nếu trúng cử, các ứng cử viên giữ đúng lời hứa của họ trước cử tri, thì đây sẽ là những lựa chọn đúng đắn, đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Ông Phạm Quốc Oanh
Ông Phạm Quốc Oanh (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Thanh Xuân, Hà Nội) mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của thành phố Hà Nội sẽ là cầu nối đưa ý kiến, nguyện vọng của nhân dân thủ đô đến với các diễn đàn của Quốc hội; cùng với tập thể lãnh đạo của TP Hà Nội có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô, trước mắt là giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, quản lý đô thị và những vấn đề về ăn, ở, khám chữa bệnh của người dân nhằm góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, khá nhiều ý kiến cử tri thấy rằng, nhiều ứng cử viên vẫn chưa đi vào những vấn đề thật cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh cũng như những vấn đề đang được cho là nóng của xã hội có liên quan đến công việc chuyên môn của các ứng cử viên.

Ông Đoàn Đình Lục
Ông Đoàn Đình Lục (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, cử tri, người dân mong mỏi, kỳ vọng hơn những dòng tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên trong chương trình hành động, không chỉ là những dòng thông tin về thời gian, nơi công tác, lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, trước vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân trong xã hội hiện nay hay vấn đề các giá trị truyền thống bị mai một, cử tri mong muốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội là đại diện của khối cơ quan văn hóa có biện pháp gì để khắc phục, lớn hơn nữa là tác động để xây dựng nền tảng tư tưởng của xã hội. Hay ứng cử viên công tác trong ngành Tòa án, trong chương trình hành động của mình nên tập trung đề cập đến phương hướng, giải pháp cho các vấn đề án oan sai đang được xã hội quan tâm.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Hoan (Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội càng cụ thể vào lĩnh vực chuyên môn hoạt động của mình càng tốt, tạo niềm tin trong cử tri. Bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, có thêm nhiều cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri, để cử tri đánh giá đúng khả năng của ứng cử viên, lựa chọn đúng những người có đạo đức, trình độ.

Ông Nguyễn Quốc Hoan
Cử tri Nguyễn Quốc Hoan cũng cho rằng, những ứng cử viên nào biết lựa chọn vấn đề, đi sâu vào vấn đề xã hội đang quan tâm, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân nếu được lựa chọn trở thành đại biểu Quốc hội mới có thể thuyết phục được cử tri, nhân dân. Bên cạnh đó, hồ sơ của ứng cử viên không chỉ dừng lại ở những thông tin về những nơi từng công tác, những vị trí từng trải qua mà quan trọng hơn, cử tri muốn được biết những ứng cử viên đó đã có những đóng góp gì ở những nơi đó. Ứng cử viên không cần phải hứa nhiều, cũng không cần phải lý luận nhiều, họ chỉ cần giúp cử tri nhìn thấy được thực tế những công việc đang đảm đương họ đã làm ra sao, và khi trúng cử họ sẽ có những đóng góp gì cho xã hội, cho người dân cũng như có chính kiến của mình trước những vấn đề xã hội đang quan tâm.

Đi vào cụ thể và có những phương hướng, giải pháp cho những vấn đề xã hội quan tâm là những mong muốn của cử tri đối với các ứng cử viên. Và quan trọng hơn là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, như cử tri Phạm Quốc Oanh nhấn mạnh lời hứa của ứng cử viên đại biểu Quốc hội với cử tri phải như “đinh đóng cột”, đừng để tình trạng “lời nói gió bay”, hứa suông, làm mất lòng tin ở cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin
Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

VOV.VN - “Không hứa suông” là yêu cầu đầu tiên cử tri đòi hỏi người đại biểu dân cử phải thực hiện.

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

VOV.VN - “Không hứa suông” là yêu cầu đầu tiên cử tri đòi hỏi người đại biểu dân cử phải thực hiện.

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng
Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

VOV.VN - Để người dân có trách nhiệm với lá phiếu của mình thì công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới rất quan trọng.

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

VOV.VN - Để người dân có trách nhiệm với lá phiếu của mình thì công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới rất quan trọng.

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử
Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

VOV.VN - Rất nhiều cử tri đã không thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, việc bỏ phiếu hộ, phiếu bầu không hợp lệ đều vi phạm trong bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

VOV.VN - Rất nhiều cử tri đã không thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, việc bỏ phiếu hộ, phiếu bầu không hợp lệ đều vi phạm trong bầu cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này tại các buổi tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải gắn bó và lắng nghe dân

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này tại các buổi tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức
Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

VOV.VN - Cử tri đề nghị, cách thức tuyên truyền về bầu cử của địa phương cần đa dạng phong phú hơn để giúp người dân dễ hiểu và nắm bắt vấn đề.

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

Tuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thức

VOV.VN - Cử tri đề nghị, cách thức tuyên truyền về bầu cử của địa phương cần đa dạng phong phú hơn để giúp người dân dễ hiểu và nắm bắt vấn đề.

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!
Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, cử tri cần thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, tránh tình trạng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH là ai…

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

Đừng bỏ phiếu 'cho xong', không cần biết ứng viên ĐBQH là ai!

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, cử tri cần thể hiện quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử, tránh tình trạng bỏ phiếu “cho xong”, không cần biết về ứng cử viên ĐBQH là ai…

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Đông đảo cử tri mong muốn, lời hứa của các ứng cử viên phải gắn với trách nhiệm của mình nếu trúng cử. 

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH: Phải giám sát việc thực hiện lời hứa của ứng cử viên

Đông đảo cử tri mong muốn, lời hứa của các ứng cử viên phải gắn với trách nhiệm của mình nếu trúng cử.