Cử tri TP.HCM mong sớm giải quyết khủng hoảng đăng kiểm

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, cử tri TP.HCM đề nghị phải có các giải pháp "giải bài toán" đăng kiểm, bởi khủng hoảng đăng kiểm đang ảnh hưởng rất lớn, gây lãng phí trong hoạt động vận tải.

Chiều 4/5, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đơn vị số 2 gồm các đại biểu Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp xúc cử tri Quận 3 trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điểm nghẽn về con người

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cho rằng, tăng trưởng kinh tế trong Quý 1 năm 2023 của TP.HCM chỉ đạt 0,7% đứng 56/63 tỉnh thành trong cả nước. Nguyên nhân sụt giảm ngoài ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới, khó khăn do cơ chế thì còn do yếu tố con người. 

Cử tri Nguyễn Hữu Châu mong muốn các ĐBQH tập trung tháo gỡ điểm nghẽn chính là con người. Biểu hiện rõ nhất trong thời gian qua là cán bộ không dám làm việc vì sợ trách nhiệm. Nghĩa là cán bộ không đủ phẩm chất trình độ bản lĩnh để thực thi công vụ.

Đồng quan điểm với cử tri Nguyễn Hữu Châu, cử tri Lâm Ngọc Mạnh cho rằng, mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện nay đâu đó vẫn còn tình trạng cán bộ “nhũng nhiễu”, làm phiền dân. Do đó Trung ương và TP.HCM cần làm tốt công tác tinh giản biên chế, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ.

Theo cử tri này, vấn đề giảm biên chế lần này phải theo hướng một người làm nhiều việc chứ không phải nhiều người làm một việc. "Giờ chuyển đổi số rồi, giảm biên chế nhiều chứ. Đâu đó vẫn còn kêu thiếu người làm việc, vậy thì tác dụng chuyển đổi số như thế nào, thay đổi công nghệ như thế nào?", cử tri đặt vấn đề.

Sớm giải quyết khủng hoảng đăng kiểm

Cử tri cũng đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng khi thời gian qua đã có nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo bị xử lý vì vi phạm. Tuy nhiên cử tri đề nghị cần phải quyết liệt hơn nữa.

Cử tri Quận 3 quan tâm đến chủ trương xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và đề nghị TP.HCM cần làm ngay việc tập hợp lại danh sách các chung cư, điều tiết bán cho người có nhu cầu. Để làm sao 1 triệu căn nhà ở xã hội thật sự đến với người cần, tránh tình trạng nhà chưa xây "cò mồi" đã phân chia. Song song đó, cử tri đề nghị phải có các giải pháp "giải bài toán" đăng kiểm, bởi khủng hoảng đăng kiểm đang ảnh hưởng rất lớn, gây lãng phí trong hoạt động vận tải.

Cử tri Trương Hoàng Quang cho rằng, vấn đề đăng kiểm không được giải quyết mà kéo dài như hiện nay thì thời gian tới ảnh hưởng tới về vận chuyển, huyết mạch lưu thông hàng hóa, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế cũng như cả đất nước.

Các cử tri bày tỏ sự quan tâm đến chính sách với cán bộ không chuyên trách; đảm bảo hoạt động của tổ dân phố, khu phố, ấp. Đặc biệt cử tri cũng có một số ý kiến góp ý về Luật Đất đai (sửa đổi) và đề nghị cần xem xét kỹ lưỡng khi chưa rõ thì chưa nên thông qua vội. Bên cạnh đó, cử tri cũng đánh giá cao việc TP.HCM vừa cho phép người dân tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM. Đồng thời đề nghị TP cần đưa vào thêm các di tích lịch sử, di tích cách mạng để phát triển du lịch và góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã giải đáp, tiếp thu kỹ lưỡng các ý kiến của cử tri, nhất là về Luật Đất đai (sửa đổi). Cụ thể, vừa qua Chính phủ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức đợt lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Hiện nay Chính phủ đã có báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân, sắp tới sẽ trình Quốc hội.

Dự kiến kỳ họp thứ 5 này, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 2 và dự kiến xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật khác liên quan trong kỳ họp thứ 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao TP.HCM, Bình Dương mời các chuyên gia cùng giám sát với đại biểu dân cử?
Vì sao TP.HCM, Bình Dương mời các chuyên gia cùng giám sát với đại biểu dân cử?

VOV.VN - Để nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, HĐND TP.HCM và HĐND Bình Dương đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham gia. Từ góc nhìn, trí tuệ, thực tiễn của nhà khoa học đã góp phần giúp hoạt động giám sát của HĐND ở các địa phương này ngày càng đổi mới, đi vào thực chất.

Vì sao TP.HCM, Bình Dương mời các chuyên gia cùng giám sát với đại biểu dân cử?

Vì sao TP.HCM, Bình Dương mời các chuyên gia cùng giám sát với đại biểu dân cử?

VOV.VN - Để nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, HĐND TP.HCM và HĐND Bình Dương đã mời các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham gia. Từ góc nhìn, trí tuệ, thực tiễn của nhà khoa học đã góp phần giúp hoạt động giám sát của HĐND ở các địa phương này ngày càng đổi mới, đi vào thực chất.

Cử tri Hải Phòng: Nguyên nhân nào mà giáo viên bỏ nghề?
Cử tri Hải Phòng: Nguyên nhân nào mà giáo viên bỏ nghề?

VOV.VN - "Một cô giáo sau 4 năm đại học ra trường có mức lương hơn 3 triệu, trong khi các cháu học hết lớp 12 xong đi làm cho các doanh nghiệp thì lương gấp 2-3 lần lương cô giáo đứng lớp".

Cử tri Hải Phòng: Nguyên nhân nào mà giáo viên bỏ nghề?

Cử tri Hải Phòng: Nguyên nhân nào mà giáo viên bỏ nghề?

VOV.VN - "Một cô giáo sau 4 năm đại học ra trường có mức lương hơn 3 triệu, trong khi các cháu học hết lớp 12 xong đi làm cho các doanh nghiệp thì lương gấp 2-3 lần lương cô giáo đứng lớp".

Cử tri An Giang kiến nghị xây dựng 1 khu công nghiệp quy mô lớn tại ĐBSCL
Cử tri An Giang kiến nghị xây dựng 1 khu công nghiệp quy mô lớn tại ĐBSCL

VOV.VN - Cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm, đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long một khu công nghiệp có quy mô lớn, ở tầm khu vực, vừa tạo việc làm cho người dân, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực.

Cử tri An Giang kiến nghị xây dựng 1 khu công nghiệp quy mô lớn tại ĐBSCL

Cử tri An Giang kiến nghị xây dựng 1 khu công nghiệp quy mô lớn tại ĐBSCL

VOV.VN - Cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm, đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long một khu công nghiệp có quy mô lớn, ở tầm khu vực, vừa tạo việc làm cho người dân, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực.