“Đại biểu Quốc hội không hoàn thành nhiệm vụ là một điều đáng tiếc”

VOV.VN - Đây là câu trả lời của Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh với báo chí về những hạn chế của một số đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Sáng 23/3, tại cuộc họp báo quốc tế thông tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đã trả lời câu hỏi của phóng viên về những hạn chế của một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV khi không hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân và cử tri cả nước giao phó.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, đây là một điều đáng tiếc cho nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV. Thực tế, một số ĐBQH đã bị đưa ra xem xét, có người giữ cương vị cao trong bộ máy Nhà nước như Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương...  Song điều này cũng thể hiện sự đổi mới của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV khi song hành với Quốc hội là Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng. 

Với ý kiến cho rằng, Quốc hội khoá XIV chưa huy động được nhiều chuyên gia có kinh nghiệm, đặc biệt là ở vị trí đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, trường hợp đại biểu Quốc hội chuyên trách có những tiêu chuẩn riêng ngoài nhưng tiêu chuẩn chung cho ĐBQH, trong đó có tiêu chuẩn đặc biệt về tuổi và kinh nghiệm công tác. Quy định về tuổi đối với đại biểu chuyên trách là áp dụng theo Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, nam thêm 3 tháng và nữ thêm 4 tháng. Vì vậy, có những đại biểu được Ban Công tác đại biểu tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để cùng Đảng đoàn Quốc hội có văn bản đề xuất với Ban Tổ chức T.Ư để kiến nghị Bộ Chính trị xem xét đưa vào trường hợp chuyên gia hay trường hợp đặc biệt. 

“Bộ Chính trị đã có văn bản 174 và Ban Tổ chức T.Ư có văn bản 36 quy định về tiêu chuẩn ĐBQH khoá XV. Để giải quyết các trường hợp chuyên gia và đại biểu đặc biệt phải thông qua các cơ quan chỉ đạo. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp nhận các đại biểu bên ngoài, kể cả ở vị trí chuyên trách. Hai nhiệm kỳ Quốc hội gần đây đã tăng cường các chuyên viên, cán bộ viên chức có năng lực để tham gia các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Khoá XV này cũng thực hiện như vậy”, ông Tuấn Anh nêu rõ.

Làm rõ thêm cho câu hỏi của phóng viên về việc lựa chọn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu Quốc hội chuyên trách được chọn ra theo tiêu chuẩn rất chặt chẽ: Phải có quy hoạch, phải từ vụ trưởng trở lên, đối với chuyên gia cũng yêu cầu lứa tuổi, trình độ và kinh nghiệm .

Ông Phúc cho biết, sau hiệp thương vòng hai vừa qua, đại biểu Quốc hội chuyên trách trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư có 16 trên tổng số 205 người, chiếm 7,8%; trình độ Tiến sĩ là 63/205, chiếm 30,7%; Thạc sĩ là 94/205, chiếm 45,8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có gì khác biệt?
Bầu cử ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có gì khác biệt?

VOV.VN - Từ năm 2021, Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, do đó cách thức bầu cử Quốc hội sẽ có điểm khác biệt.

Bầu cử ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có gì khác biệt?

Bầu cử ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có gì khác biệt?

VOV.VN - Từ năm 2021, Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, do đó cách thức bầu cử Quốc hội sẽ có điểm khác biệt.

Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước
Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Tại kỳ họp 11, để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Tại kỳ họp 11, để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

VOV.VN - Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Cộng hòa Pháp tặng Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp

VOV.VN - Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Cộng hòa Pháp tặng Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp.