Đắk Nông có hơn 427.660 cử tri tham gia bầu cử

VOV.VN - Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, đến nay, toàn tỉnh tăng thêm hơn 17.000 cử tri tham gia bầu cử so với thời điểm thống kê, niêm yết danh sách vào ngày 12/5.

Số cử tri tăng thêm là những sinh viên về quê nghỉ hè, người đi làm ăn xa trở về địa phương. Trước thực tế này, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã chủ động in thêm thẻ cử tri và phiếu bầu để kịp thời cấp phát đến từng gia đình có số lượng cử tri tăng thêm.

Tính đến nay, tỉnh Đắk Nông có hơn 427.660 cử tri tham gia bầu cử. Cùng với đó, qua kiểm tra, giám sát, đến thời điểm này, 680 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã được trang trí, chuẩn bị đầy đủ thùng phiếu và sẵn sàng phục vụ cho ngày hội non sông.

Ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện, Ủy ban bầu cử đang yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát lại danh sách không để sót cử tri. Đồng thời, các đơn vị, địa phương hết sức khẩn trương rà soát từng phần việc đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện trách nhiệm, quyền lợi công dân đối với đất nước.

“Trách nhiệm của mặt trận chúng tôi là xuống cơ sở để điều tra thật chính xác số nhân dân, cử tri chưa khớp, còn vướng mắc, đảm bảo công tác bầu cử dân chủ, đúng luật. Song song với việc giám sát theo dõi, chúng tôi vận động bà con, tổ dân phố, thôn, buôn... phải bầu đúng, bầu trúng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp”, ông Điểu Xuân Hùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 "nhớ" khi tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5
7 "nhớ" khi tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5

VOV.VN - Vào ngày 23/5 tới đây, toàn dân sẽ tham gia Ngày hội bầu cử để lựa chọn ra Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

7 "nhớ" khi tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5

7 "nhớ" khi tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5

VOV.VN - Vào ngày 23/5 tới đây, toàn dân sẽ tham gia Ngày hội bầu cử để lựa chọn ra Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Biên phòng Sơn La vận động đồng bào tham gia bầu cử
Ảnh: Biên phòng Sơn La vận động đồng bào tham gia bầu cử

VOV.VN - Quản lý, bảo vệ 30 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Chiềng On, đóng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm sáng tạo để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia ngày hội bầu cử.

Ảnh: Biên phòng Sơn La vận động đồng bào tham gia bầu cử

Ảnh: Biên phòng Sơn La vận động đồng bào tham gia bầu cử

VOV.VN - Quản lý, bảo vệ 30 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Chiềng On, đóng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm sáng tạo để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia ngày hội bầu cử.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.