Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri huyện Phù Yên và Bắc Yên

VOV.VN - Trong 2 ngày (5- 6/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các huyện Bắc Yên và Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Đoàn gồm các đại biểu: Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La.            

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Hoàng Thị Đôi đã thông báo tới cử tri hoạt động của các ĐBQH tỉnh Sơn La giữa 2 kỳ họp. Theo đó, đã tham gia các đề án tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương, qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Tại Hội nghị, cử tri 2 huyện Bắc Yên và Phù Yên đã kiến nghị một số nội dung, gồm: Hỗ trợ chính sách công nhận 6 liệt sĩ chưa đủ giấy tờ để làm hồ sơ hưởng chế độ theo quy định của pháp luật; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Tân Phong – Bắc Phong – Đá Đỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế; xây dựng bể tích nước, lọc, xử lý nước sông để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt tại các xã vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình thuộc huyện Phù Yên; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn; kiến nghị việc điều chỉnh mức phí chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị sớm triển khai quy hoạch tổng thể du lịch xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; xem xét, sớm cấp lại bìa đất ở lần 1 cho các hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã; đầu tư xây dựng hệ thống nhà văn hóa các bản mang đậm nét truyền thống đồng bào dân tộc Mông để lưu giữ, quảng bá, thu hút khách du lịch...

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị của cử tri để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hôm nay (27/4), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hôm nay (27/4), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

VOV.VN - Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tuyến với các cử tri tại 11 điểm cầu của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

VOV.VN - Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tuyến với các cử tri tại 11 điểm cầu của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

VOV.VN - Sáng nay (19/11) Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khóa XV tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri là các chức sắc tôn giáo, đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang tại huyện biên giới Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

VOV.VN - Sáng nay (19/11) Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khóa XV tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri là các chức sắc tôn giáo, đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang tại huyện biên giới Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.