Rộn ràng ngày hội bầu cử sớm tại Mường Tè, Lai Châu

VOV.VN -Cử tri đều rất tin tưởng các đại biểu được lựa chọn, sẽ gánh vác trọng trách của đất nước, địa phương, giúp bà con xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngày hội bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đang lan tỏa tại các bản làng đồng bào dân tộc tại các xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Các cử tri đều rất vui mừng và kỳ vọng về những đại biểu được lựa chọn sẽ có chương trình hành động cụ thể, đem lại no ấm cho bản làng, quê hương mình.

Ngay từ đầu giờ sáng, cử tri bản Tà Tổng cùng nhau xuống núi hoàn thành quyền bầu cử của mình

Hội trường Tổ bầu cử số 1, tại trường Tiểu học Tà Tổng được chuẩn bị nghiêm trang, lộng lẫy. Mới hơn 6h sáng, đồng bào dân tộc Mông tại bản Tà Tổng trong trang phục truyền thống, từ khắp các ngả đường nô nức tiến về khu vực bỏ phiếu. Trên mỗi gương mặt người dân, ai nấy đều rạng rỡ, vui mừng trong ngày hội bầu cử sớm ở địa phương.

Cử tri Vàng A Lình, ở bản Tà Tổng, xã Tà Tổng cho biết: Được tuyên truyền thường xuyên, đặc biệt là trên loa phát thanh nên cử tri trong bản ông đã nắm được đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Theo ông Lình, nhân dân trong bản rất vui mừng được tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ông cũng đã tuyên truyền và vận động bà con trong bản đi bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực giúp bà con trong bản cũng như trong xã ngày một phát triển, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Xã Tà Tổng là một trong ba đơn vị bầu cử sớm chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Toàn xã có 15 Tổ bầu cử, với gần 3.000 cử tri. Đây không phải là địa phương thuộc khu vực biên giới, nhưng lại là địa bàn rộng, khó khăn nhất huyện Mường Tè, với trên 51.000 km2. 

Ông Lý Chùy Hừ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tà Tổng cho biết: Ủy ban bầu cử xã đã quán triệt tới tất cả cán bộ làm công tác bầu cử làm thật nhanh, chính xác và đúng luật. Xã cũng đã huy động tối đa các lực lượng, nhất là cán bộ trẻ, giáo viên, thanh niên khỏe mạnh phụ trách ở những bản không có sóng điện thoại, để sẵn sàng nhận nhiệm vụ băng rừng, vượt núi mang kết quả về trung tâm tổng hợp sớm nhất có thể.

Theo ông Lý Chùy Hừ, xã Tà Tổng là địa bàn khó khăn, cho nên Ủy ban bầu cử xã đã làm tốt công tác tuyên truyền trước bầu cử. Bà con trên địa bàn toàn xã đã rất chủ động thời gian để về thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, cho nên ngay trong buổi sáng nay cử tri đã đến rất đông. Ủy ban bầu cử xã dự kiến sẽ hoàn thành trước so với thời gian quy định, để cử tri sau đó về tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Cử tri nhận phiếu từ cán bộ làm công tác bầu cử

Thông tin nhanh từ Ủy ban bầu cử huyện Mường Tè, tính đến 10h sáng 15/5,  đã có hơn 75% cử tri, tại 32 Tổ bầu cử trong đợt bầu cử sớm lần này hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Hiện nay, Ủy ban bầu cử các xã cũng đã cắt cử cán bộ về các bản để thông báo, vận động cử tri gác lại công việc sớm, đến các điểm bỏ phiếu để hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình. Đối với các cử tri ốm đau, bệnh tật, người già… không đến trực tiếp các điểm bỏ phiếu, cán bộ làm công tác bầu cử cũng đã mang hòm phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Mỗi lá phiếu bầu cử, cử tri đều rất tin tưởng các đại biểu được lựa chọn, sẽ gánh vác trọng trách của đất nước, địa phương, giúp bà con xây dựng quê hương giàu đẹp

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND, thành viên Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện Mường Tè cho biết: “Cử tri tới bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đến giờ phút này đã theo đúng thời gian. Ba xã bầu cử sớm, giao thông đi lại, thông tin liên lạc rất khó khăn, một số xã thì liên quan đến dân di cư tự do, song Huyện cũng đã quán triệt đến các đồng chí phụ trách bầu cử tại các tổ, cũng như Ban bầu cử các xã. Sau khi cử tri đã bỏ phiếu xong và đợi đến hết giờ thì các tổ này lập biên bản, khẩn trương mang hòm phiếu về trung tâm để tổng hợp”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp tại 3 xã khó khăn của huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và đã thực sự trở thành ngày hội sớm của đồng bào các dân tộc địa phương. Cử tri đều rất tin tưởng các đại biểu được lựa chọn, sẽ gánh vác trọng trách của đất nước, địa phương, giúp bà con xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn
Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

VOV.VN - Đây là 3 xã đặc biệt khó khăn, địa hình núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên đi lại khó khăn về mùa mưa, dân cư phân bố không tập trung.

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

VOV.VN - Đây là 3 xã đặc biệt khó khăn, địa hình núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên đi lại khó khăn về mùa mưa, dân cư phân bố không tập trung.

Vùng II Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng trên biển
Vùng II Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng trên biển

VOV.VN - Các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển sẽ được tổ chức bầu cử sớm.

Vùng II Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng trên biển

Vùng II Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng trên biển

VOV.VN - Các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển sẽ được tổ chức bầu cử sớm.

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm
Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN -Các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN -Các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Quảng Bình có 13 khu vực được bầu cử sớm
Quảng Bình có 13 khu vực được bầu cử sớm

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình chỉ đạo công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Bình có 13 khu vực được bầu cử sớm

Quảng Bình có 13 khu vực được bầu cử sớm

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình chỉ đạo công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng quy định pháp luật.

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1
Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

VOV.VN -Công tác bầu cử sớm tại Tiểu đoàn DK1, tổ bầu cử số 12, thành phố Vũng Tàu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng luật định.

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

Tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1

VOV.VN -Công tác bầu cử sớm tại Tiểu đoàn DK1, tổ bầu cử số 12, thành phố Vũng Tàu diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng luật định.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm
Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

VOV.VN - 10 khu vực ở Bình Định và 49 khu vực ở Quảng Nam đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép đi bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử chung

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

VOV.VN - 10 khu vực ở Bình Định và 49 khu vực ở Quảng Nam đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép đi bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử chung

Ngày 15/5, 3 xã biên giới khó khăn của Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm
Ngày 15/5, 3 xã biên giới khó khăn của Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN -Ba xã của Lai Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm.  

Ngày 15/5, 3 xã biên giới khó khăn của Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm

Ngày 15/5, 3 xã biên giới khó khăn của Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN -Ba xã của Lai Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm.