Từng thôn phải có quy định về phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN -Thôn, xóm... phải có các quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ.

Sáng 22/11, với 100% số đại biểu có mặt tại hội trường đồng ý, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cho biết, trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân một số vụ cháy điển hình trong thời gian qua để điều chỉnh quy định trong Luật cho phù hợp.

Hình ảnh vụ chát cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội hồi tháng 6/2013 (Ảnh: Việt Đức)

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát kết quả khảo sát, tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và tình hình các vụ cháy, nổ thời gian vừa qua, theo đó hoàn thiện thêm một số quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Về ý kiến đề nghị cụ thể hóa quy định về chế độ bồi dưỡng vật chất đối với người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy, đề nghị tách riêng quy định chế độ, chính sách đối với từng nhóm đối tượng cho phù hợp; phân biệt rõ trường hợp bị chết, hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe để dễ áp dụn, ông Nguyễn Kim Khoa cho biết, chế độ, chính sách đối với người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy theo quy định của Luật hiện hành, Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể và đang thực hiện có hiệu quả trên thực tế phù hợp từng nhóm đối tượng theo tính chất, thời gian hoạt động chữa cháy.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khỏe để dễ áp dụng như dự thảo Luật trình Quốc hội.

UBTVQH cũng cho rằng, người tham gia chữa cháy gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả những người không thuộc các lực lượng PCCC, nên việc trang bị bảo hộ cho mọi đối tượng tham gia chữa cháy, như một số ý kiến đưa ra, là khó khả thi.

Dự án Luật được thông qua cũng quy định: Tại thôn phải thành lập đội dân phòng. Đội dân phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, quản lý. Thôn phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy.

Về bảo hiểm cháy, nổ, Luật quy định Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

Luật PCCC cũng khẳng định, số điện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước là 114. Phương tiện thông tin liên lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất mua máy bay chữa cháy nhà cao tầng
Đề xuất mua máy bay chữa cháy nhà cao tầng

(VOV) - Loại máy bay có khả năng mang theo 4m3 nước, thả từ nóc tòa nhà cao tầng nếu có trường hợp hỏa hoạn.

Đề xuất mua máy bay chữa cháy nhà cao tầng

Đề xuất mua máy bay chữa cháy nhà cao tầng

(VOV) - Loại máy bay có khả năng mang theo 4m3 nước, thả từ nóc tòa nhà cao tầng nếu có trường hợp hỏa hoạn.

3 mái nhà, 6 mảnh đời bơ vơ sau vụ cháy quán bar
3 mái nhà, 6 mảnh đời bơ vơ sau vụ cháy quán bar

VOV.VN -6 mảnh đời chúng tôi nói đến trong vụ 6 nạn nhân tử vong sau vụ hỏa hoạn tại Zone 9 chiều 19/11 là mẹ già và những đứa con thơ.

3 mái nhà, 6 mảnh đời bơ vơ sau vụ cháy quán bar

3 mái nhà, 6 mảnh đời bơ vơ sau vụ cháy quán bar

VOV.VN -6 mảnh đời chúng tôi nói đến trong vụ 6 nạn nhân tử vong sau vụ hỏa hoạn tại Zone 9 chiều 19/11 là mẹ già và những đứa con thơ.

Báo cáo Thành ủy về vụ cháy quán bar Zone 9
Báo cáo Thành ủy về vụ cháy quán bar Zone 9

VOV.VN -Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, cùng 40 lượt CBCS tham gia cứu nạn

Báo cáo Thành ủy về vụ cháy quán bar Zone 9

Báo cáo Thành ủy về vụ cháy quán bar Zone 9

VOV.VN -Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, cùng 40 lượt CBCS tham gia cứu nạn

Vụ cháy ở quán bar Zone 9: Khởi tố vụ án
Vụ cháy ở quán bar Zone 9: Khởi tố vụ án

VOV.VN -Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy ở quán bar Zone 9: Khởi tố vụ án

Vụ cháy ở quán bar Zone 9: Khởi tố vụ án

VOV.VN -Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.