Sẽ xem xét cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 11-14/10/2021, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trinh dự kiến, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về: Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; 2 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và du toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022,

Nội dung Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viên tro nưóc ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam và việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng sẽ được xem xét tại phiên họp này.

Liên quan công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tổ cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ sung dự phòng ngân sách 14.620 tỷ đồng chi phòng, chống COVID-19
Bổ sung dự phòng ngân sách 14.620 tỷ đồng chi phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt UBTVQH ký ban hành Nghị quyết về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của  ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bổ sung dự phòng ngân sách 14.620 tỷ đồng chi phòng, chống COVID-19

Bổ sung dự phòng ngân sách 14.620 tỷ đồng chi phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt UBTVQH ký ban hành Nghị quyết về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của  ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa để “kỳ họp sau tốt hơn kỳ trước”
Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa để “kỳ họp sau tốt hơn kỳ trước”

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh coi việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là một trọng điểm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV này.

Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa để “kỳ họp sau tốt hơn kỳ trước”

Quốc hội chuẩn bị từ sớm, từ xa để “kỳ họp sau tốt hơn kỳ trước”

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh coi việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là một trọng điểm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV này.

“Tham nhũng mấy triệu là hình sự, vậy lãng phí thì thế nào?”
“Tham nhũng mấy triệu là hình sự, vậy lãng phí thì thế nào?”

VOV.VN - “Trong điều kiện còn khó khăn mà không tiết kiệm thì có lỗi với dân. Nhiều khi thiệt hại do lãng phí lớn hơn hậu quả tham nhũng”.

“Tham nhũng mấy triệu là hình sự, vậy lãng phí thì thế nào?”

“Tham nhũng mấy triệu là hình sự, vậy lãng phí thì thế nào?”

VOV.VN - “Trong điều kiện còn khó khăn mà không tiết kiệm thì có lỗi với dân. Nhiều khi thiệt hại do lãng phí lớn hơn hậu quả tham nhũng”.

“Có nơi khoe sắp xếp, tinh giản tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm”
“Có nơi khoe sắp xếp, tinh giản tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm”

VOV.VN - Sáp nhập đơn vị hành chính phải tinh giản được biên chế và đầu mối, đi liền với đó là tiết giảm chi phí, ngân sách. Nhiều nơi báo cáo làm tốt nhưng khi kiểm điểm lại chi thường xuyên không giảm hoặc chỉ giảm chút ít.

“Có nơi khoe sắp xếp, tinh giản tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm”

“Có nơi khoe sắp xếp, tinh giản tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm”

VOV.VN - Sáp nhập đơn vị hành chính phải tinh giản được biên chế và đầu mối, đi liền với đó là tiết giảm chi phí, ngân sách. Nhiều nơi báo cáo làm tốt nhưng khi kiểm điểm lại chi thường xuyên không giảm hoặc chỉ giảm chút ít.