Tăng đại biểu dân cử chuyên trách để Quốc hội, HĐND hoạt động chuyên nghiệp hơn

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đủ số lượng với chất lượng được nâng cao rõ rệt, đặc biệt tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đây là những người đại diện dân cử được cử tri tin tưởng tín nhiệm, thực hiện trọng trách trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng không ít khó khăn thách thức đan xen.

Đáng nói, chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt với tỷ lệ đại biểu chuyên trách cao nhất từ trước đến nay và số lượng lớn đại biểu có trình độ chuyên môn cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới hoạt động chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

 

PHU_1236.JPG

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Lá phiếu kiến tạo tương lai

VOV.VN - Ngày 15/3/2026, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các cơ quan dân cử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”
“Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”

VOV.VN - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Nhằm làm rõ hơn con đường chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hành động lập pháp, giám sát, chiều 20/3, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm: “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”.

“Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”

“Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”

VOV.VN - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Nhằm làm rõ hơn con đường chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hành động lập pháp, giám sát, chiều 20/3, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm: “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động”.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin
Lá phiếu gửi gắm niềm tin

VOV.VN - Hơn 76 triệu cử tri cả nước đã hoàn thành quyền trách nhiệm của mình khi đi bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Mỗi lá phiếu không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

VOV.VN - Hơn 76 triệu cử tri cả nước đã hoàn thành quyền trách nhiệm của mình khi đi bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Mỗi lá phiếu không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế qua lá phiếu cử tri
Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế qua lá phiếu cử tri

VOV.VN - Mỗi lá phiếu của cử tri gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp đổi mới, nơi trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu dân cử sẽ khơi thông nguồn lực thể chế, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế qua lá phiếu cử tri

Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế qua lá phiếu cử tri

VOV.VN - Mỗi lá phiếu của cử tri gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp đổi mới, nơi trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu dân cử sẽ khơi thông nguồn lực thể chế, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.