Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy trong buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, từ ngày 23- 26/2, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định.

Sáng nay (26/2), tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cùng đoàn đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào. Tham dự buổi tiếp có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm khảo sát thực tế tại 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định của Thủ tướng Thongsing Thammavong  cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào; đây là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, biểu hiện sinh động, thiết thực trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012”.

Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Lào anh em đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo, nhân dân các địa phương đến thăm, thể hiện tình cảm sâu đậm, thân tình, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ vui mừng được trực tiếp chứng kiến sự phát triển cả về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của các địa phương đến thăm, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao.

Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tham gia đồng bộ của các ngành, đoàn thể cùng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam là kinh nghiệm quý đối với Chính phủ Lào.

Cùng với tăng cường hợp tác toàn diện về kinh tế, an ninh, quốc phòng, Thủ tướng Lào đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư sang Lào, mong muốn các địa phương Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các địa phương Lào trong quản lý phát triển kinh tế xã hội cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực…

Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định: Chính phủ Lào đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng tình cao với những ý kiến của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hai bên bằng nhiều hình thức cùng nỗ lực tìm kiếm tất cả các biện pháp hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển. Kết quả chuyến thăm khảo sát tại một số địa phương Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt -Lào mà còn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam đã, đang và tiếp tục tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư tại Lào, không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh mà còn đóng góp tích cực vào công tác phúc lợi xã hội của Lào…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong nhất trí: hai bên cần đẩy mạnh các cuộc thăm viếng lẫn nhau bằng các hình thức; tích cực chỉ đạo thực hiện các thỏa thuận mà Bộ Chính trị và lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào thường xuyên gặp gỡ, trao đổi phát huy các cơ chế hợp tác sẵn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực... Hai bên tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên