Tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội

Việc trợ cấp 1 lần cho một số đối tượng khó khăn và giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là quyết sách quan trọng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

Ngày 30/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Một trong những quyết sách quan trọng của Chính phủ tại phiên họp này, đó là trước tình hình lạm phát, giá cả tăng cao và để đảm bảo thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ quyết định trợ cấp 1 lần cho một số đối tượng khó khăn và giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với số tiền ước lên tới trên 10.000 tỷ đồng.

Các thành viên Chính phủ đồng tình cao với quyết định của Thủ tướng Chính phủ trợ cấp đối với một số đối tượng khó khăn với mức cao nhất dự kiến là 250.000 đồng/1 người hoặc 1 hộ (liên quan đến khoảng 21 triệu người) và giãn thời hạn nộp thuế thu nhập 1 năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khoảng hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện quyết định này trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu và cắt giảm đầu tư công là quyết sách hướng tới mục tiêu lớn nhất là người dân, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu với mức lương thấp, người có công hưởng trợ cấp ưu đãi và đặc biệt là các hộ nghèo đời sống khó khăn.

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là thực hiện ngay quyết định này cùng với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đến với người dân đúng địa chỉ, thuận lợi và hiệu quả; tiếp tục theo dõi sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới và trong nước để có chính sách điều tiết kịp thời và hợp lý, trước mắt sớm nghiên cứu quy định cụ thể hỗ trợ cho đối tượng khó khăn là người lao động trong các khu công nghiệp, đồng thời tính toán hợp lý mức lương đối với lao động giản đơn…

Về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các bộ, ngành và các địa phương đã triển khai tích cực, đồng bộ Nghị quyết 02 và Nghị quyết 11 của Chính phủ, tạo được đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và xã hội và bước đầu đã có những kết quả cần tiếp tục phát huy, nhất là trong quản lý tiền tệ, tín dụng, lãi suất, quản lý ngoại tệ và vàng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu quý I đều tăng cao hơn chỉ tiêu đề ra, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 3 lần với hơn 19 tỷ USD…

Thủ tướng cũng phân tích rõ những khó khăn nổi lên đối với nền kinh tế. Rõ nhất là giá nguyên, nhiên liệu, vật tư đầu vào, lạm phát ở khu vực tăng cao tác động trực tiếp đến nền kinh tế và đẩy lạm phát tháng 3 tăng 2,17% so với tháng 2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990 đến nay mức tăng lạm phát tháng 3 cao hơn tháng 2. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng phải gắn với duy trì sản xuất, đảm bảo tăng trưởng hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quản lý hệ thống ngân hàng về lãi suất không để rối loạn, từng bước giảm lãi suất cho vay bằng các biện pháp giảm lương, thưởng, chi phí hoạt động của hệ thống ngân hàng; đầu tháng 4 trình Chính phủ lộ trình và các biện pháp chống đô la hóa; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng và lộ trình xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải đảm bảo cán cân thanh toán tổng thể cho các quý tiếp theo, dứt khoát phải đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu vật tư chủ yếu của nền kinh tế như xăng dầu….Các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công-nông nghiệp và dịch vụ gắn với kiểm soát nhập siêu, đặc biệt là mặt hàng ô tô, xe máy, thực phẩm, rượu, điện thoại… Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm công bố danh mục công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ trong năm 2011, đồng thời xử lý các vấn đề nổi lên liên quan đến nhà sinh viên, bệnh viện, trường học đang dang dở.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương đẩy mạnh tiết kiệm điện trên phạm toàn quốc; kiểm soát thị trường bất động sản trên tinh thần khuyến khích phát triển lành mạnh nhưng không để đầu cơ; tiếp tục tăng cường các biện pháp bình ổn giá, quản lý thị trường giá cả, phát động thành phong trào quần chúng cùng thực hiện; đẩy mạnh các biện pháp đồng bộ để  hạn chế tai nạn giao thông…Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và các địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau và với cơ quan thông tin đại chúng để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính thống bằng văn bản, tránh thông tin thiếu chính xác gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Một trong những vấn đề quan trọng nữa tại phiên họp là lợi nhuận và thu nhập trong ngân hàng luôn gia tăng ngay cả khi nền kinh tế gặp khó khăn, đòi hỏi phải có biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tương quan hợp lý về thu nhập giữa hoạt động của ngân hàng với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; thảo luận cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên