Thành phố Choisy le Roi tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Choisy le Roi khẳng định Hiệp định Paris không chỉ có ý nghĩa với người dân Việt Nam mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Pháp nói chung và người dân Choisy Le Roi khi được tham gia trực tiếp vào giai đoạn lịch sử của thế giới.    

Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris tại Pháp, ngày 19/1, thành phố Choisy Le Roi, nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và thăm lại các địa điểm lịch sử gắn liền với các cuộc đàm phán cách đây nửa thế kỷ.

Tham dự buổi lễ có ông Tonino Panetta, Thị trưởng thành phố, Đại sứ Việt Nam tại Pháp ông Đinh Toàn Thắng cùng toàn thể bạn bè Pháp và Việt kiều từng gắn bó với Hội nghị Paris.

Lễ kỷ niệm được bắt đầu với hoạt động thăm lại các địa điểm lịch sử như Toà nhà trường Đảng Cộng sản Pháp tại phố Maurice Thorez - nơi ở và đàm phán của Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, căn nhà số 11 phố Darthe - nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật với giữa “Cố vấn đặc biệt” Lê Đức Thọ và Cố vấn của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger và cuối cùng là Quảng trường mang tên Hiệp định Paris và cột “Biểu tượng vì Hoà bình” được khánh thành dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi, ông Tonino Panetta đã nhắc lại thời điểm lịch sử vào năm 1970 khi Choisy Le Roi được cả đoàn Việt Nam và Mỹ lựa chọn để nối lại đàm phán sau các vòng đàm phán không thành công diễn ra tại Paris. Trong vòng 3 năm sau đó, các cuộc thương lượng đã diễn ra đầy cam go, quyết liệt, cả công khai và bí mật và đã mang lại kết quả có ý nghĩa vô vùng quan trọng là Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình tại Việt Nam. 

Thị trưởng Tonino Panetta khẳng định Hiệp định Paris không chỉ có ý nghĩa với người dân Việt Nam mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Pháp nói chung và người dân Choisy Le Roi khi được tham gia trực tiếp vào giai đoạn lịch sử của thế giới.        

“Đó cũng là một ngày lịch sử cả với thành phố Choisy Le Roi, một thành phố nhỏ bé nhưng đã được tiếp đón phái đoàn Việt Nam, được góp phần tham gia và tạo điều kiện thúc đẩy ký kết Hiệp định Paris lập lại hoà bình tại Việt Nam”, Thị trưởng Tonino Panetta tự hào chia sẻ.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Đảng Cộng sản Pháp, chính quyền thành phố Choisy Le Roi và toàn thể nhân dân Pháp đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đàm phán Hiệp định Paris, cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: “Nơi đây, cách đây 50 năm đã đón tiếp, đã hỗ trợ cho đoàn đàm phán Việt Nam đàm phán một hiệp định đã đi vào lịch sử dân tộc, đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một chiến thắng vẻ vang của ngoại giao Việt Nam. Sống lại kỷ niệm này, với sự hiện diện của chính quyền thành phố Choisy Le Roi, với sự hiện diện của các bạn bè Pháp thật sự là một sự xúc động và một niềm tự hào lớn lao đối với tất cả chúng tôi và tất cả người Việt Nam đang sống, làm việc tại Pháp”           

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Choisy Le Roi đã chiếu lại bộ phim tài liệu “Chiến tranh Việt Nam trong các cuộc đàm phán bí mật” của đạo diễn Daniel Roussel để giúp người dân thành phố, bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hiểu hơn cuộc đấu trí cam go, quyết liệt trên bàn đàm phán.

Thành phố Choisy Le Roi nằm ở phía Nam ngoại ô thủ đô Paris, là nơi diễn ra các cuộc đàm phán Hiệp định Paris. Trong thời gian 5 năm (5/1968-3/1973), chính quyền, các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và người dân thành phố đã dành những tình cảm quý mến, sự giúp đỡ tận tình, cả tinh thần và vật chất, cũng như nơi lưu trú cho đoàn đàm phán của Việt Nam. 

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Choisy Le Roi luôn duy trì tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó với Việt Nam. Thành phố đã kết nghĩa với quận Đống Đa (Hà Nội) từ năm 1973, hỗ trợ quận Đống Đa tái thiết sau chiến tranh, xây dựng trường học, trạm xá…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 năm Hiệp định Paris: "Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi"
50 năm Hiệp định Paris: "Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi"

VOV.VN - "Tiếng phát thanh viên đang đọc xã luận Báo Nhân Dân, nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền ngoại giao cách mạng. Anh Khiêm, cán bộ huấn học vốn trầm lắng bật khóc. Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi".

50 năm Hiệp định Paris: "Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi"

50 năm Hiệp định Paris: "Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi"

VOV.VN - "Tiếng phát thanh viên đang đọc xã luận Báo Nhân Dân, nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền ngoại giao cách mạng. Anh Khiêm, cán bộ huấn học vốn trầm lắng bật khóc. Hòa bình thật rồi, Bác Hồ ơi".

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, Hiệp định Paris năm 1973 đã đi vào lịch sử nhân loại và vẫn giữ nguyên giá trị thời sự sau nửa thế kỷ, thể hiện khát vọng về hoà bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của mọi dân tộc. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, Hiệp định Paris năm 1973 đã đi vào lịch sử nhân loại và vẫn giữ nguyên giá trị thời sự sau nửa thế kỷ, thể hiện khát vọng về hoà bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của mọi dân tộc. 

Hiệp định Paris giúp giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào
Hiệp định Paris giúp giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào

VOV.VN - Ký kết Hiệp định Paris năm 1973 là thành tựu lớn của ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng thời là cột mốc chói lọi trong kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Đấu tranh thi hành Hiệp định này đã giúp chiến sĩ và đồng bào bớt đổ xương máu.

Hiệp định Paris giúp giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào

Hiệp định Paris giúp giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ, đồng bào

VOV.VN - Ký kết Hiệp định Paris năm 1973 là thành tựu lớn của ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng thời là cột mốc chói lọi trong kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Đấu tranh thi hành Hiệp định này đã giúp chiến sĩ và đồng bào bớt đổ xương máu.