Thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ KT-XH

Trong đó tập trung vào trọng tâm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm để đảm bảo an sinh xã hội

Chiều 11/2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2008, xác định trọng tâm công tác trong năm 2009.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW nêu rõ: Chất lượng, nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng được đổi mới và cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua với thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát tất cả 17 cụm, khối thi đua đã tác động tích cực đến nhận thức và tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng trên cả nước. Các cấp, ngành và địa phương đã quan tâm xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gắn với tăng cường biểu dương, khen thưởng đột xuất kịp thời các tấm gương điển hình trong đời sống xã hội….

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2008 đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng cùng vượt qua khó khăn, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm qua. Thủ tướng cũng đồng tình với đánh giá của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về 5 tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác thi đua, khen thưởng. Đó là phong trào thi đua còn chưa đồng đều, hiệu quả còn thấp, một số nơi còn mang tính hình thức; cấp ủy Đảng và chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm và đề cao trách nhiệm trong tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua, vẫn còn nặng về khen thưởng, nể nang, cào bằng trong việc đề xuất, xét duyệt khen thưởng; nhiều gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện và khen thưởng kịp thời; tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng còn hình thức, không đảm bảo chất lượng…

Thủ tướng chỉ đạo, công tác thi đua khen thưởng năm 2009 phải bám sát nhiệm vụ KT-XH đã đề ra, trong đó tập trung vào trọng tâm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm để đảm bảo an sinh xã hội; từng ngành, địa phương tiếp tục phát động các phòng trào với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân lên các điển hình tiên tiến, Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2006-2010; sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng, nhất là sửa đổi, bổ sung Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp; các cụm khối thi đua tổ chức tổng kết, sơ kết theo chuyên đề gắn với tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, các phong trào thi đua.

Thủ tướng cũng yêu cầu từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cụm, khối thi đua; duy trì tổ chức họp xét phong danh hiệu anh hùng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, đồng thời tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Thủ tướng cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả…. /. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên