Thủ tướng: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của người dân là trên hết, trước hết

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu như chúng ta lơ là chủ quan. Do đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân cần vào cuộc một cách thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đầy lùi dịch bệnh.

Chiều 17/5, tại văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đưa ra các quyết định quan trọng, kịp thời về nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và bố trí huy động nguồn lực thực hiện.

Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam và các thành viên Chính phủ. 

Báo cáo tình hình dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến 12h ngày 17/5, Việt Nam có 4.242 người mắc COVID-19, trong đó từ ngày 27/4 đến nay có 1.078 ca mắc mới; số người tử vong liên quan dịch COVID-19 là 37 ca. Hiện nay, các ngành, địa phương đang thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo, quy định về phòng chống dịch.

Các địa phương có dịch COVID-19 đã thực hiện phong tỏa ngay các ổ dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo các cấp độ, cách ly, truy vết, xét nghiệm số người có nguy cơ...; các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường hỗ trợ, chi viện cho các địa phương, đơn vị có ổ dịch. Do đó tại hầu hết các địa phương, điểm có dịch, tình hình cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch vẫn diễn biến khó lường, nhất là tại các ổ dịch ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân làm việc và nhiều người bị lây nhiễm.

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận, rà soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và hiện nay, rút ra những bài học, nhận định tình hình để đưa ra giải pháp phòng chống hiệu quả nhất trong thời gian tới. Trong đó tập trung các vấn đề như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách, quy định trong phòng chống dịch COVID-19; việc tổ chức thực hiện những chỉ đạo của Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế; sự vào cuộc của các ngành, các cấp; về những giải pháp, cách thức đã triển khai trong thời gian qua; tính hiệu quả, kết quả của các biện pháp; khả năng ứng phó của các ngành, các cấp trước các tình huống đột xuất, bất ngờ; công tác truyền thông phòng, chống dịch...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, đợt dịch này có chủng virus mới, lây lan nhanh, khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là xảy ra tại các khu công nghiệp, khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh tại các khu công nghiệp; đợt dịch xảy ra sát thời điểm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm học 2921 chuẩn bị kết thúc; trong lúc dịch bệnh trên thế giới và các nước trong khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, tạo sức ép lớn cho Việt Nam; nhu cầu về nước của Việt kiều tăng...

Về nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch, Thủ tướng cho rằng, mầm bệnh xuất phát từ bên ngoài, thông qua con đường nhập cảnh lây vào trong nước, trong khi đó việc quản lý xuất nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép còn có sơ hở; một số cơ quan, địa phương và một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh rác, song khi xuất phát dịch bệnh lại hoang mang, lo lắng; công tác quản lý cách ly và sau cách ly chưa tốt; một số địa phương chuẩn bị phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” chưa đầy đủ; một số cơ quan, địa phương thiếu kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh...

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch từ Trung ương tới địa phương được triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo kịp thời, quyết liệt, đúng hướng; các cấp, các ngành, địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh, không chủ quan; công tác khen thưởng, xử lý, kỷ luật sai phạm trong phòng, chống dịch được thực hiện kịp thời; việc phân công, phân cấp trong phòng chống dịch được thực hiện rõ ràng; việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch được triển khai tốt; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân vào cuộc kịp thời, hiệu quả; các cơ quan chức năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời, quyết liệt trước tình hình dịch bệnh; các ngành, địa phương có tinh thần phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau...

Thủ tướng khẳng định, hiện nay chúng ta đang kiểm soát tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước; các tỉnh, thành phố có dịch đang từng bước được kiểm soát; chưa phát sinh ổ dịch chưa rõ nguồn lây; chúng ta đang thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả”; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tiến hành đúng quy trình, đúng tiến độ...

Thủ tướng cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu như chúng ta lơ là chủ quan. Do đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân cần vào cuộc một cách thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đầy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của chúng ta vẫn là thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội”, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết thúc tốt đẹp năm học 2021; lấy việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, trước hết”.

Thủ tướng yêu cầu: “Các cơ quan, đơn vị, địa phương là phải chủ động tích cực, sáng suốt, bình tĩnh, nắm chắc tình hình xem xét, quyết định các nhiệm vụ được pháp luật được Đảng, Nhà nước giao để làm tốt nhất theo thẩm quyền của mình, chuẩn bị Bộ Công thương, các Bộ có liên quan, các địa phương có liên quan phải chuẩn bị các phương án xấu nhất có thể về hàng hóa, về lương thực thực phẩm, về các nhu yếu phẩm, các yêu cầu cấp thiết khác của một con người, chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết hạnh phúc nhân dân ấm no, hạnh phúc của nhân dân là trên hết.

Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, phòng ngự tốt hỗ trợ tấn công tốt, tấn công tốt thì phòng ngự có hiệu quả. Phòng vẫn là cơ bản và quyết định, trên tinh thần đó cần xét nghiệm diện rộng và tổ chức tiêm chủng có hiệu quả, cái gì chưa được phải giải thích rõ cho nhân dân hiểu và yên tâm, thực hiện tốt “5K + vaccine”.

Thủ tướng đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch, trên tinh thần lúc nào cũng phải “chống dịch như chống giặc”, trước khi quyết định việc gì trong điều kiện cấp bách cũng cần phải sáng suốt, không có lợi ích nhóm: “Tức là phải quán triệt tinh thần nhận thức là “chống dịch như chống giặc” đề tư tưởng này nó chỉ đạo trong toàn bộ cách tổ chức thực hiện, trong những hành động của chúng ta từ mua sắm thiết bị, quan trọng nhất là quyết định của chúng ta không có cái lợi ích cá nhân, không có mục tiêu xấu, không có không có lợi ích nhóm và trong sáng trong việc này”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể: Huy động các nguồn lực để xét nghiệm COVID-19 chủ động; thực hiện “chiến lược vaccine”, tìm kiếm nguồn vaccine, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine, tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông vào phòng chống dịch; chuẩn bị thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế và nguồn tài chính sẵn sàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện phân công, phân cấp hợp lý, rõ ràng, với phương châm “tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn bản, ấp lo cho thôn bản ấp, mỗi người dân tự lo cho sức khỏe của chính mình, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần có phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong mọi tình huống, nhất là khi dịch bệnh xảy ra tại các khu công nghiệp; tiếp tục xây dựng chính sách, kêu gọi sự đóng góp của toàn xã hội vào đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhân dân nhằm trang bị kiến thức và truyền cảm hứng cho người dân vào cuộc; phổ biến những mô hình hay để nhân rộng trong cả nước trong phòng, chống dịch.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, các đơn vị, cơ quan, địa phương căn cứ tình hình thực tế, chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chỉ đạo, quy định của Nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, song không lơ là, mất cảnh giác, vì nếu để dịch bệnh xảy ra sẽ gây hậu quả khôn lường, “một người lơ là, cả xã hội lao đao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Thủ tướng Suga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin, nỗ lực sớm tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Thủ tướng Suga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số và phát triển công nghệ thông tin, nỗ lực sớm tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì họp thường trực Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất  và tiêm vaccine
Thủ tướng chủ trì họp thường trực Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất và tiêm vaccine

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các thành viên thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và hiện nay; đưa ra giải pháp phòng chống hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Thủ tướng chủ trì họp thường trực Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất  và tiêm vaccine

Thủ tướng chủ trì họp thường trực Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất và tiêm vaccine

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các thành viên thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và hiện nay; đưa ra giải pháp phòng chống hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về “Tương lai châu Á” lần thứ 26 do Nikkei tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 20-21/5/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á

VOV.VN - Hội nghị quốc tế về “Tương lai châu Á” lần thứ 26 do Nikkei tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 20-21/5/2021.