Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh

VOV.VN -Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Sáng 13/1 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh.

Đây là công trình hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực phát triển cơ sở khám chữa bệnh hiện đại phục vụ người dân Campuchia, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh là dự án đầu tiên hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước trở thành hiện thực.

Hai Thủ tướng cắt băng khánh thành Bệnh viện Chơ Rây-Phnom Penh.

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 38 triệu USD, Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh có quy mô 200 giường bệnh, tiêu chuẩn châu Âu với đầy đủ các chuyên khoa như: Khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi, khoa sản, khu cấp cứu, khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, khu chuẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm…

Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh khánh thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa và điều trị bệnh cho người dân Phnom Penh và khu vực lân cận.

Đây cũng là môi trường để đội ngũ thầy thuốc, giáo sư, bác sỹ Việt Nam và Campuchia chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức y khoa hiện đại và tiên tiến.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: Những thành quả trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia những năm qua và thành công của dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh hôm nay đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác toàn diện, ngày càng sâu sắc và hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh là công trình đầu tiên về hợp tác đầu tư của hai nước trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực mà người dân Campuchia đang rất quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu rõ: Việc khánh thành công trình Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhân dân Campuchia đang kỷ niệm 35 năm ngày thoát khỏi chế độ diệt chủng, đồng thời biểu dương những nỗ lực của Lãnh đạo TP HCM và thủ đô Phnom Penh, Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Liên doanh Chợ Rẫy – Phnom Penh, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia và các bên tham gia dự án đã vượt qua nhiều khó khăn, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tích cực và triển khai dự án quyết liệt để Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh sớm được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Hai Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giai đoạn 2 của dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh, đầu tư mở rộng thêm 300 giường bệnh, theo đúng mục tiêu ban đầu của dự án.

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh quy mô 200 gường, tiêu chuẩn Châu Âu

Hai Thủ tướng cũng hy vọng tiếp theo dự án này, các địa phương, doanh nghiệp, các bệnh viện lớn của Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số công trình khác có ý nghĩa, góp phần giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân Campuchia và góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đội ngũ y bác sỹ Việt Nam sang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh không chỉ tập trung trong công tác chuyên môn khám chữa cho người bệnh mà cần tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ, hỗ trợ và đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sỹ Campuchia, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia…

Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viên Chợ Rẫy- Phnom Penh và 50.000 USD cho bệnh nhân nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia
Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IAEA

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.