Thủ tướng thăm, chúc Tết Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an

VOV.VN - Chiều 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an. 

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị đã đạt được trong năm 2021.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao với các đồng chí, hướng tới xây dựng lực lượng các mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sắp tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng chỉ rõ, công tác bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái đã có nhiều tiến bộ, qua đó, đã gỡ bỏ, phản bác, xử lý nghiệm nhiều trường hợp đưa tin xuyên tạc, xấu, độc trên không gian mạng. 2 đơn vị đã chủ động nắm, phân tích đánh giá sát tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách quan trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương khắc phục những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin, làm chuyển biến nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh một số loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian qua.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đã tổ chức tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều tấm gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp của các đồng chí đã ghi dấu ấn trong lòng quần chúng nhân dân thời điểm bão lũ miền Trung; kịp thời ngăn chặn các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, khách thức nhiều hơn. Thủ tướng yêu cầu:

Phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, đánh giá đúng thời cơ và thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình hiện nay. Phải xác định, công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn có vai trò rất quan trọng đối với công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nhất là Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/1/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Nghị quyết số 22 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Kết luận số 02 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả Luật An ninh mạng, Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm chất lượng, tiến độ đối với các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, tiếp tục rà soát những vướng mắc, bất cập trong hành lang pháp lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Không ngừng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, từ tư duy đến phong cách làm việc, chủ động, nhạy bén trong công tác năm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn trong công tác bảo đảm an ninh, chủ quyên quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung, bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiên quyết xử lý các công trình, dự án, cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các công tác hậu cần kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện về phương tiện, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu để củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú động đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đấy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề án, dự án chiến lược trọng điểm, nâng cao tiềm lực cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố và cảnh báo cháy sớm. 

Mở rộng, phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị trong lực lượng Công an và với các bộ, ban, ngành, địa phương. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng, chuyên giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước.

Tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công. trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn PCCC bảo vệ các hoạt động, sự kiện mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt là các hoạt động phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để kết hợp sản xuất, kinh doanh; các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ như | chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các khu công nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, theo sát từng bước trưởng thành của lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống vẻ vang của đơn vị, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng một lần nữa gửi lời chúc tốt đẹp tới các đồng chí trong lượng công an sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cán bộ chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PK-KQ
Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PK-KQ

VOV.VN - Sáng nay (30/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Phòng không – Không quân, động viên, chúc Tết quân và dân Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PK-KQ

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PK-KQ

VOV.VN - Sáng nay (30/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Phòng không – Không quân, động viên, chúc Tết quân và dân Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam
Thủ tướng Vương quốc Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

VOV.VN - Ngày 29/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi điện chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

VOV.VN - Ngày 29/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi điện chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.