Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp với Liên bang Nga tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 7/9 tại Moskva, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã gặp Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Konovalov Alexandr Vladimirovich.

(Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Tư pháp)
Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là từ năm 2010 (thời điểm Bộ Tư pháp hai nước ký Thỏa thuận hợp tác nhằm nối lại quan hệ hợp tác bị gián đoạn một thời gian từ khi Liên Xô tan rã) trở lại đây; cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Nga nói chung, Bộ Tư pháp Nga nói riêng dành cho ngành Tư pháp Việt Nam từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950) đến nay, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo cán bộ pháp lý (hầu hết cán bộ pháp lý giữ cương vị chủ chốt ở Việt Nam hiện nay đều đã có thời gian học tập tại Liên Xô trước đây).

Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp với Liên bang Nga tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Bộ trưởng K.A.Vladimirovich nhấn mạnh, Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2019 đã được ký kết giữa Bộ Tư pháp hai nước nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ có phạm vi rất rộng. Hai bên có nhiều “dư địa” để lựa chọn chủ đề hợp tác cụ thể. Bộ trưởng K.A.Vladimirovich khẳng định quan điểm của Bộ Tư pháp Liên bang Nga sẵn sàng củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2019, đưa hoạt động của Tổ công tác Việt - Nga về các vấn đề pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự. Bộ Tư pháp Liên bang Nga tiếp tục quan tâm dành thêm nhiều suất học bổng đào tạo luật cho Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật
Kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật

VOV.VN -Để xây dựng Chính phủ kiến tạo thì phải kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật, làm hư hỏng bộ máy công chức.

Kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật

Kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật

VOV.VN -Để xây dựng Chính phủ kiến tạo thì phải kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện phá hoại sự tôn nghiêm của pháp luật, làm hư hỏng bộ máy công chức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Hậu Giang
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Hậu Giang

Chiều 16/3, được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, Ban TCTƯ phối hợp BTV Tỉnh uỷ Hậu Giang công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Hậu Giang

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Hậu Giang

Chiều 16/3, được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, Ban TCTƯ phối hợp BTV Tỉnh uỷ Hậu Giang công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN - Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN - Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp.

Rà soát Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018
Rà soát Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018

VOV.VN - Tới 1/7/2018, sẽ phải có 21 Nghị định, 42 Thông tư của các Bộ phải hoàn thành khi Luật, pháp lệnh có hiệu lực.

Rà soát Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018

Rà soát Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018

VOV.VN - Tới 1/7/2018, sẽ phải có 21 Nghị định, 42 Thông tư của các Bộ phải hoàn thành khi Luật, pháp lệnh có hiệu lực.

Bổ nhiệm các chức danh tư pháp cho hàng loạt cán bộ của Bộ Công an
Bổ nhiệm các chức danh tư pháp cho hàng loạt cán bộ của Bộ Công an

VOV.VN -Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp các cơ quan thuộc Bộ Công an.

Bổ nhiệm các chức danh tư pháp cho hàng loạt cán bộ của Bộ Công an

Bổ nhiệm các chức danh tư pháp cho hàng loạt cán bộ của Bộ Công an

VOV.VN -Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp các cơ quan thuộc Bộ Công an.

Bộ Tư pháp chuẩn bị thi tuyển nhiều lãnh đạo cấp vụ
Bộ Tư pháp chuẩn bị thi tuyển nhiều lãnh đạo cấp vụ

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, dự kiến việc tổ chức thi tuyển đối với 5 vị trí thuộc 3 đơn vị của Bộ sẽ được tiến hành trong Quý III năm 2018.

Bộ Tư pháp chuẩn bị thi tuyển nhiều lãnh đạo cấp vụ

Bộ Tư pháp chuẩn bị thi tuyển nhiều lãnh đạo cấp vụ

VOV.VN - Theo Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, dự kiến việc tổ chức thi tuyển đối với 5 vị trí thuộc 3 đơn vị của Bộ sẽ được tiến hành trong Quý III năm 2018.