Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

(VOV) - Việt Nam-Cuba thúc đẩy đa dạng hóa và mở rộng trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Trong hai ngày 17-18/9 tại Thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 30 về Hợp tác kinh tế, khoa học và Kỹ thuật giữa Việt Nam và Cuba. Đoàn Đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (đồng Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam) cùng Đoàn Đại biểu Cuba do Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Rodrigo Malmierca Díaz (đồng Chủ tịch Ủy ban phía Cuba) đã tập trung thảo luận sâu rộng và nhất trí nhiều biện pháp cụ thể nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, đồng thời đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. 

2 Bộ trưởng ký biên bản kỳ họp lần thứ 30.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; đánh giá cao kết quả hợp tác song phương mà hai bên đã đạt được kể từ sau kỳ họp thứ 29 đến nay, đặc biệt là hiệu quả chương trình hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba; dự án ngô và đậu tương; dự án nuôi trồng thủy sản; hợp tác xuất khẩu vaccine và sinh phẩm y tế từ Cuba sang Việt Nam tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba cũng thống nhất nhiều nội dung hợp tác song phương cùng phương thức thực hiện trong giai đoạn 2012-2013 nhằm đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trên tinh thần này, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa và mở rộng trao đổi thương mại hàng hóa và dịch vụ; tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cần thiết đến doanh nghiệp Việt Nam và Cuba nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực: thăm dò và khai thác dầu khí, khoáng sản, năng lượng tái sinh, du lịch, thông tin, truyền thông, chăn nuôi, trồng trọt...Cùng với thúc đẩy các hoạt động trao đổi nguồn gien, các giống lúa mới có phẩm chất tốt và năng suất cao, đảm bảo quy định về kiểm dịch thực vật của hai nước, Việt Nam nhất trí cung cấp 300.000 tấn gạo trong năm 2013 theo đề nghị của Cuba.

Bên cạnh đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên thể hiện quyết tâm cùng nỗ lực mở rộng và thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như: dược phẩm, sinh phẩm, y tế, giáo dục, quy hoạch đô thị cũng như chương trình nghị sự hợp tác kinh tế Việt Nam-Cuba giai đoạn 2012-2016…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba lần thứ 30, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà hai bên đạt được tại kỳ họp lần này; đồng thời cho rằng với những dấu mốc mới trong các nội dung thỏa thuận hợp tác chắc chắn sẽ tạo ra sự phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Kết quả kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba lần thứ 30 là một bước cụ thể hóa mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Cuba ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz đã ký Biên bản Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba lần thứ 30, khẳng định quyết tâm cùng nỗ lực triển khai một cách hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên đã đề ra. Hai bên cũng thỏa thuận tổ chức Kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ vào Quý IV năm 2013 tại Hà Nội, đồng thời 6 tháng một lần sẽ có báo cáo về tình hình triển khai các thỏa thuận trong Biên bản Kỳ họp thứ 30 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba.

Trong thời gian công tác tại Cuba, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có các cuộc gặp với các đồng chí: Ricardo Cabrisas Ruiz, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Marino Murillo Jorge, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Rodrigo Malmierca Díaz, Bộ trưởng Ngọai thương và Đầu tư nước ngoài và Đồng chí  René Mesa Villafaña, Bộ trưởng Xây dựng. Đoàn Đại biểu Việt Nam cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và một số mô hình kinh tế xã hội của Cuba./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên