Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Costa Rica trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Costa Rica trên nhiều lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế,…

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Costa Rica Carlos Roverssi đã thăm Việt Nam từ ngày 1-7/7/2012 nhân dịp tham dự Diễn đàn Việt Nam – Mỹ Latin về Thương mại và Đầu tư.

Sáng 4/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Carlos Roverssi đã cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga tiến hành phiên tham khảo chính trị đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga đánh giá cao việc Thứ trưởng Carlos Roverssi thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Việt Nam Mỹ Latin về Thương mại và Đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Costa Rica trên nhiều lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp,...; đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, giao lưu doanh nghiệp để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thứ trưởng Carlos Roverssi chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và nhất trí hai bên tích cực tìm biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đồng thời khẳng định Chính phủ Costa Rica sẽ quan tâm xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai Thứ trưởng cũng đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương nhằm góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước, nâng cao vị thế của hai nước ở hai khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, hai Thứ trưởng đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Costa Rica về miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ.

Trước đó từ ngày 1-3/7/2012, Thứ trưởng Costa Rica đã có các hoạt động thăm thành phố Hồ Chí Minh, đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà, tham quan Khu Công nghệ cao Sài gòn Intel và Công ty Tân Cảng Sài Gòn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên