Tọa đàm khoa học góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Hơn 50 bài tham luận và nhiều ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng nay (9/3), tại TPHCM, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đại Học Quốc gia TPHCM tổ chức buổi Tọa đàm khoa học: “Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Tham dự có các đại biểu Quốc hội đơn vị TP HCM, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng nhiều cán bộ giảng dạy các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Tại buổi tọa đàm đã có hơn 50 bài tham luận và nhiều ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các ý kiến xoay quanh nội dung về thể chế nhà nước, vai trò chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam, về các thành phần kinh tế , vai trò của các thành phần kinh tế, chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương…Trong đó, điều 4 của dự thảo về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội đã được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến. Trong dự thảo Hiến pháp tiếp tục xác nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội là đúng đắn và cần thiết.

Tuy nhiên, có nhiều từ ngữ diễn giải cần được bổ sung hoặc cắt bớt để hoàn thiện, nâng cao chất lượng của dự thảo. Cụ thể là điều 4 ghi rõ: Đảng “… chịu sự giám sát của nhân dân”, nhưng cơ chế nào để nhân dân giám sát thì chưa được đề cập. Vì vậy, để nhân dân có thể giám sát thực sự thì cần có quy định cụ thể về sự lãnh đạo của Đảng và nên thay cụm từ: “Các tổ chức của Đảng và Đảng viên”  tại điểm 3 điều 4  bằng cụm từ: “Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đồng thời, không cần viết: “trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” mà chỉ cần viết: “theo pháp luật”, hoặc: “ đảm bảo bằng pháp luật” là đủ, vì Hiến pháp chính là luật gốc.

Ông Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nói: “Trong dự thảo hiện nay thừa nhận Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nhưng đảng lãnh đạo chứ lực lượng sao lãnh đạo; đối tượng lãnh đạo nhà nước là rõ rồi nhưng xã hội thì mênh mông quá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Hà Nội đi đầu trong việc quán triệt Dự thảo và thực hiện lấy ý kiến nhân dân.

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Hà Nội đi đầu trong việc quán triệt Dự thảo và thực hiện lấy ý kiến nhân dân.

Quy định một Điều về Đảng là đương nhiên và cần thiết
Quy định một Điều về Đảng là đương nhiên và cần thiết

(VOV)-“Việc quy định rõ một điều trong Hiến pháp về một Đảng chính trị là đặc trưng riêng có của Việt Nam, đó là sự cần thiết và đương nhiên"

Quy định một Điều về Đảng là đương nhiên và cần thiết

Quy định một Điều về Đảng là đương nhiên và cần thiết

(VOV)-“Việc quy định rõ một điều trong Hiến pháp về một Đảng chính trị là đặc trưng riêng có của Việt Nam, đó là sự cần thiết và đương nhiên"

Chuyên gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, phần về Quốc hội
Chuyên gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, phần về Quốc hội

(VOV) - Đa số đồng tình với Dự thảo quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Chuyên gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, phần về Quốc hội

Chuyên gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, phần về Quốc hội

(VOV) - Đa số đồng tình với Dự thảo quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp
Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

(VOV) - Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp và cơ quan hành chính cao nhất.

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

(VOV) - Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp và cơ quan hành chính cao nhất.

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"
"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Tập hợp phản ánh những ý kiến phải chính xác, khách quan, đầy đủ, tránh phiến diện.

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Tập hợp phản ánh những ý kiến phải chính xác, khách quan, đầy đủ, tránh phiến diện.