Tổng Bí thư hội kiến Thống đốc bang Maharashtra (Ấn Độ)

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp của bang Maharashtra và các doanh nghiệp Việt Nam.

Chiều 22/11, tại Dinh Thống đốc bang Maharashtra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thống đốc bang Maharashtra, Ngài Kateekal Sankaranaryanan.

Thống đốc bang Sankaranaryanan nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời, nhân dân hai nước luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thống đốc Bang Maharashtra tại cuộc hội kiến

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm bang Maharashtra, thăm Mumbai, thành phố xinh đẹp, trung tâm kinh tế-tài chính phát triển năng động và hiện đại của đất nước Ấn Độ; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm chân thành mà Ngài Thống đốc dành cho Đoàn.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Ấn Độ, trong đó có nhân dân bang Maharashtra dành cho Việt Nam. Tổng Bí thư thông báo với Ngài Thống đốc kết quả của các cuộc hội đàm, hội kiến, về những định hướng và biện pháp lớn hai bên đã thống nhất nhằm thúc đẩy thực chất quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, trong đó rất coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện việc hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả cuộc trao đổi thẳng thắn và hữu ích với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ tại Diễn đàn doanh nghiệp Mumbai diễn ra trước đó; bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa giữa các doanh nghiệp của bang Maharashtra và các doanh nghiệp Việt Nam.

Thống đốc Sankaranaryanan bày tỏ vui mừng trước những thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như kết quả của Diễn đàn doanh nghiệp; nhấn mạnh Ấn Độ sẽ nỗ lực để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, tin tưởng quan hệ hai nước sẽ có bước phát triển mới trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố quan hệ
Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố quan hệ

VOV.VN -Việt Nam và Ấn Độ khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

 Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố quan hệ

Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố quan hệ

VOV.VN -Việt Nam và Ấn Độ khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hoạt động của Tổng Bí thư trong ngày thứ 3 thăm Ấn Độ
Hoạt động của Tổng Bí thư trong ngày thứ 3 thăm Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam rất coi trọng vị thế, vai trò của Ấn Độ cũng như coi trọng phát triển quan hệ với các đảng chính trị tại Ấn Độ.

Hoạt động của Tổng Bí thư trong ngày thứ 3 thăm Ấn Độ

Hoạt động của Tổng Bí thư trong ngày thứ 3 thăm Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam rất coi trọng vị thế, vai trò của Ấn Độ cũng như coi trọng phát triển quan hệ với các đảng chính trị tại Ấn Độ.

Tổng Bí thư dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mumbai
Tổng Bí thư dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mumbai

VOV.VN -Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn, công ty hàng đầu của doanh nghiệp Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mumbai

Tổng Bí thư dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mumbai

VOV.VN -Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn, công ty hàng đầu của doanh nghiệp Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực.