Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(VOV)- Chiều 16/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình của kỳ họp thứ Tư sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22/10 đến ngày 24/11; nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Ảnh: Vũ Duy)

Cử tri phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ hoan nghênh những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI vừa kết thúc sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về vai trò giám sát của Quốc hội với hoạt động của bộ máy Nhà nước; về việc đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; những tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như chương trình, giáo trình, thiếu trường lớp; xây dựng và quản lý đô thị; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Ba Đình đã giải trình và trả lời một số vấn đề được cử tri nêu, trong đó có việc đầu tư cho giáo dục- đào tạo; quản lý đô thị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Tổng Bí thư đã trao đổi với cử tri về những nội dung liên quan tới công tác xây dựng pháp luật, giám sát và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đối với công tác xây dựng pháp luật có những vấn đề cần cụ thể nhưng cũng có vấn đề chỉ nêu nguyên tắc. Tổng Bí thư cho rằng thực tế cuộc sống đang vận động. Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là những vấn đề mới thì việc xây dựng luật phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Lần này, Quốc hội sẽ thông qua 9 luật, cho ý kiến 9 luật cũng được làm rất cẩn trọng.

Về công tác giám sát, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập việc Quốc hội sẽ bàn bạc nội dung lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh do Quốc hội bầu. Đây là nội dung đã được Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định và cũng là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm. Để làm được điều này đòi hỏi bản lĩnh của đại biểu Quốc hội và sự tham gia giám sát của nhân dân. Tổng Bí thư cũng cho rằng với việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm cần có một cơ chế chặt chẽ để tránh khuynh hướng hoặc có cán bộ không chịu làm mà cứ "tròn vo" để có phiếu tín nhiệm cao hoặc tìm cách "tranh thủ, vận động" để có nhiều phiếu nhất.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện để trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt đảng. Những công việc vừa rồi mới "chỉ là kết quả bước đầu. Mới là một việc tự phê bình và phê bình thôi". Nghị quyết Trung ương 4 có 3 nhóm vấn đề do đó sẽ còn tiếp tục triển khai. Mặt khác phải xây dựng một loạt cơ chế, chính sách ví dụ lấy phiếu tín nhiệm trong đảng, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, chất vấn trong Trung ương. Vừa rồi lần đầu tiên trong lịch sử họp Ban Chấp hành Trung ương có chất vấn và trả lời chất vấn.

Tổng Bí thư mong muốn cử tri cả nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của nhân dân; nhắc nhở các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở  tập trung sửa ngay, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc đã được người dân nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghệ An cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để xoá đói giảm nghèo nhanh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghệ An cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để xoá đói giảm nghèo nhanh.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore

(VOV) - Chuyến thăm Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Singapore

(VOV) - Chuyến thăm Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Singapore
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Singapore
Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI
Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

(VOV) - Đài TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

(VOV) - Đài TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 6
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 6

(VOV) - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 6

(VOV) - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6
Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Sau khi kết thúc hội nghị, nhiều người dân tin tưởng vào sự vững mạnh của Đảng, sự đổi mới toàn diện trong giai đoạn mới.

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Sau khi kết thúc hội nghị, nhiều người dân tin tưởng vào sự vững mạnh của Đảng, sự đổi mới toàn diện trong giai đoạn mới.