Tổng Bí thư: Trước hết là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe...

(VOV) - "Đấu tranh có lý, có tình, nhằm tất cả cùng tiến lên chứ không phải cốt là để kỷ luật nhiều mới là tốt, mới là đúng..."

Ngày 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa 13 và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (gồm 3 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ba quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình bày tỏ niềm phấn khởi về những thành công của kỳ họp thứ tư đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề đang được nhân dân quan tâm; thông qua nhiều dự án và Nghị quyết quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị quyết về bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu.

(Ảnh: Vũ Duy)

Cử tri Nguyễn Bính, ở phường Phúc Tân mong các vị đại biểu Quốc hội  khẳng định vai trò Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Mong Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, làm thất thoát tài sản Nhà nước và nhân dân.

Còn cử tri Nguyễn Sang ở phường Hàng Bông phản ánh thực tế đang xảy ra trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo qua 4 hiện tượng: thứ nhất là đùn đẩy, dưới đẩy lên trên, trên đùn xuống dưới; thứ hai là người làm sai lại là người giải quyết; thứ ba là né tránh, thậm chí có nơi dân khiếu nại một đằng, trả lời một nẻo; thứ tư là thời gian giải quyết quá chậm có khi tới vài năm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân gửi tới Đảng, Quốc hội. Tổng Bí thư nêu rõ: kỳ họp thứ tư đã bàn rất nhiều vấn đề hệ trọng và khó như sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Phòng chống tham nhũng. Hoạt động của Quốc hội cũng có nhiều đổi mới trong công tác giám sát tối cao, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với tinh thần xây dựng và thẳng thắn, chất lượng các báo cáo, ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội và việc thảo luận các điều luật, các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đều được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là bước tiến trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội tạo nên không khí dân chủ, công khai và minh bạch.

(Ảnh: Vũ Duy)

Có rất nhiều nội dung làm việc của Quốc hội được phát thanh và truyền hình trực tiếp để toàn dân cùng theo dõi, tham gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Có lẽ dấu ấn của lần này là sự gắn kết giữa Quốc hội với cử tri, với nhân dân thông qua các kênh báo chí, tuyên truyền thể hiện rất rõ. Tôi cảm giác rằng, giờ toàn dân đang bàn việc nước, chứ không phải chỉ có Quốc hội”.

Tổng Bí thư đồng tình với ý kiến của nhiều cử tri đã nhận xét rằng không khí, tinh thần các Nghị quyết của Đảng không chỉ của Nghị quyết Trung ương 4 mà Trung ương 3, 4, 5, 6 đã đưa vào hoạt động của Quốc hội khi nghị trường bàn thảo các vấn đề đại sự như tái cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc các ngành, lợi ích nhóm, cục bộ, chống tham nhũng, lãng phí…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Theo Tổng Bí thư: xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề cực kỳ hệ trọng, liên quan mật thiết đến sự sống còn của đảng, của chế độ nên không chỉ làm trong một nhiệm kỳ mà nhiều nhiệm kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ tự phê bình và phê bình mà còn 4 nhóm vấn đề và một loạt các giải pháp về cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư nêu rõ: đấu tranh có lý, có tình, nhằm tất cả cùng tiến lên chứ không phải cốt là để kỷ luật nhiều mới là tốt, mới là đúng. Trước hết là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Đây là tính nhân văn của Nghị quyết, phù hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong rằng mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức thực hiện tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực như hoàn thành tốt công việc, chức trách được giao; thực hành tiết kiệm; tu dưỡng đạo đức, lối sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

(VOV) - Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

(VOV) - Cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các Dự án Luật.