Tổng kết Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng.

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vừa có cuộc họp với đại diện Quân ủy Trung ương, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và đại diện Tổ biên tập và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo và nghe báo cáo của Thường vụ Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Biên tập trình bày. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thường vụ Quân ủy Trung ương, sau khi có kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ nhất vào đầu tháng 2 vừa qua, mặc dù thời gian ngắn, nhưng đã chủ động chỉ đạo triển khai các công việc hoàn thiện các dự thảo và xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, Đề án trình Trung ương phải thực chất, nghiêm túc và phải đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm và những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc tổng kết cần thực hiện toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ban, bộ, ngành, địa phương và đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Cần tổ chức lấy ý kiến góp ý nội dung tổng kết và có kế hoạch truyền thông chặt chẽ những nội dung cần thiết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch nước ký, ban hành. Ban Chỉ đạo cũng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI để các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng, đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 3: Bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị Trung ương 3: Bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Những nội dung được Trung ương quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 3: Bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 3: Bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Những nội dung được Trung ương quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, coi đây là một bước cụ thể hoá sớm và kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

VOV.VN - Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

VOV.VN - Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với TPHCM về thực hiện Nghị quyết 33
Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với TPHCM về thực hiện Nghị quyết 33

VOV.VN -Đoàn kiểm tra Trung ương do ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 33.

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với TPHCM về thực hiện Nghị quyết 33

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với TPHCM về thực hiện Nghị quyết 33

VOV.VN -Đoàn kiểm tra Trung ương do ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 33.