Tổng thống Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất

VOV.VN - Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12/2022.

Vào lúc 15h chiều 5/12, theo giờ địa phương, tại Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đến Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Yoon Suk Yeol mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mối quan hệ hai nước, nước bạn cũng đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước và đoàn. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Hàn Quốc mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước. Tại lễ đón, nước bạn cũng đã mời nhiều kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự.

Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước. 

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju: “Việt Nam là đối tác chính để Hàn Quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với ASEAN”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, sáng 5/12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, sáng 5/12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước đến Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4/12, ngay khi đặt chân đến Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn - Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước đến Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4/12, ngay khi đặt chân đến Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn - Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cần nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc
Cần nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Cần nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc

Cần nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.