Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 21/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh ngay sau cuộc hội đàm rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury và Quốc hội hai nước, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh cũng vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên.

Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh nồng nhiệt chào mừng Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam thăm Bangladesh; nhấn mạnh, Quốc hội Bangladesh đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam đến Bangladesh, đánh dấu một dấu mốc mới trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Hai Tổng Thư ký nhấn mạnh, kết quả hội đàm và hai Bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội hai nước và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hai cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội thường xuyên và thực chất hơn nữa, góp phần thúc đẩy, mở rộng quan hệ hai nước.

Về hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh, hai Tổng Thư ký nhất trí tích cực triển khai ngay các nội dung tại Bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, góp phần tăng cường năng lực của các đơn vị cũng như cán bộ tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước; trao đổi thông tin về hệ thống pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, quy trình lập pháp, hoạt động giám sát của Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên họp toàn thể của Quốc hội, kinh nghiệm hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ nghiên cứu tới đại biểu Quốc hội, cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động thăm quan, bảo tàng về Quốc hội tới người dân... Qua đó, thiết thực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như quan hệ giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội hai nước.

Hai Tổng Thư ký Quốc hội cùng nhấn mạnh yêu cầu và tầm quan trọng của việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, mong muốn, nguyện vọng của người dân. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chia sẻ cụ thể những đổi mới gần đây của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức các Kỳ họp trực tuyến, các Kỳ họp bất thường, đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia trong bối cảnh bất thường của đại dịch COVID-19... Hai Tổng Thư ký Quốc hội cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông về Quốc hội.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã mời Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh sớm sang thăm Việt Nam,Tổng Thư ký Quốc hội K.M. Abdus Salam đã vui vẻ nhận lời.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký Quốc hội tiếp các Tổng thư ký Quốc hội các nước
Tổng thư ký Quốc hội tiếp các Tổng thư ký Quốc hội các nước

VOV.VN - Bên lề Đại hội đồng AIPA-44 tại Thủ đô Jakarta, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký các nước.

Tổng thư ký Quốc hội tiếp các Tổng thư ký Quốc hội các nước

Tổng thư ký Quốc hội tiếp các Tổng thư ký Quốc hội các nước

VOV.VN - Bên lề Đại hội đồng AIPA-44 tại Thủ đô Jakarta, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký các nước.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

VOV.VN - Sáng 3/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên thực hiện theo Nội quy kỳ họp mới khoá XVI đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

VOV.VN - Sáng 3/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên thực hiện theo Nội quy kỳ họp mới khoá XVI đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ
Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ do ông Jason Smith, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ do ông Jason Smith, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.