Tổng thư ký Quốc hội tiếp các Tổng thư ký Quốc hội các nước

VOV.VN - Bên lề Đại hội đồng AIPA-44 tại Thủ đô Jakarta, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký các nước.

Chiều 6/8, tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Hạ viện Cộng hòa Indonesia Indra Iskandar, Tổng Thư ký Indra Iskandar cho biết, Hạ viện Indonesia đánh giá rất cao và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng AIPA-44. Tổng Thư ký Indra Iskandar mong muốn Ban Thư ký Quốc hội/Hạ viện hai nước tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam chúc mừng Hạ viện Indonesia đã tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 144 (IPU-144) và các hội nghị liên quan, trong đó có Hội nghị Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP) tại đảo Bali xinh đẹp vào tháng 3/2022, được Nghị viện các nước đánh giá cao; đồng thời bày tỏ tin tưởng, Đại hội đồng AIPA- 44 do Hạ viện Indonesia là chủ nhà cũng sẽ thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh những kết quả hợp tác quan trọng giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc Quốc hội, Hạ viện hai nước vứa ký mới Thoả thuận hợp tác cho giai đoạn 2023-2028, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia nói chung và giữa Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Ông Bùi Văn Cường nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia, về việc Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Indoneisa cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Để triển khai Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia vừa được ký, tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan lập pháp hai nước, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, hai Ban Thư ký cũng nên ký một Thoả thuận hợp tác với những nội dung cụ thể.

Theo đó, nội dung hợp tác nên tập trung vào việc tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Indonesia ngày 4/8 vừa qua và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. Phối hợp phục vụ các Đoàn đại biểu cấp cao và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội/Hạ viện thăm lẫn nhau; phối hợp trong công tác tham mưu phục vụ cơ quan lập pháp hai nước trong các hoạt động song phương và đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ các Đại hội đồng AIPA, IPU. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, thư viện số, bảo tàng số.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam về các nội dung chi tiết để sớm ký Thoả thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã mời Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia sớm sang thăm, làm việc với Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia vui vẻ nhận lời và cho biết rất mong đợi chuyến thăm trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma, hai Tổng Thư ký vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam – Lào nói chung và quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng đang phát triển rất tốt đẹp với nhiều hoạt động trao đổi đoàn các cấp cũng như các cuộc gặp gỡ, trao đổi bên lề các Đại hội đồng của AIPA, IPU.

Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào được ký tháng 5/2022 tại Thủ đô Vientiane, hai Tổng Thư ký đánh giá, trong hơn một năm qua, cơ quan giúp việc cho Quốc hội hai nước đã rất tích cực phối hợp đón tiếp chu đáo các Đoàn lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước thăm, làm việc.

Hai bên cũng đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các lớp học tiếng Việt, tiếng Lào tại Việt Nam cho công chức của Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào. Các hoạt động này đã góp phần thắt chặt tình cảm và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các công chức của cơ quan giúp việc Quốc hội hai nước.

Dự kiến vào tháng 12 năm nay, Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội 3 nước tại Thủ đô Vientiane. Hai Tổng Thư ký Quốc hội nhất trí tích cực phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Tổng Thư ký Quốc hội Lào mong muốn Văn phòng Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Ban Thư ký Quốc hội Lào chuẩn bị tổ chức hội nghị quan trọng này.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Văn phòng Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ Ban Thư ký Quốc hội Lào trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vào tháng 9 tới, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường mong đón Đoàn nghị sĩ trẻ của Quốc hội Lào sang dự Hội nghị.

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Hạ viện Vương quốc Thái Lan, hai Tổng Thư ký đều nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Thái Lan nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng đang phát triển rất tốt đẹp; tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ chính trị, kinh tế và tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan sẽ ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan ký Thoả thuận hợp tác nhằm tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và đóng góp cho quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho biết, tháng 9 tới Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Hạ viện Thái Lan cử Đoàn Nghị sĩ trẻ tham dự và đóng góp tích cực cho Hội nghị quan trọng này.

Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và cho rằng, việc ký Thoả thuận hợp tác riêng giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai bên.

Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan nhấn mạnh, các Nghị sĩ Thái Lan hoan nghênh và đánh giá rất cao việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quan trọng này, cũng như chủ đề sẽ được thảo luận tại hội nghị; khẳng định Hạ viện Thái Lan sẽ cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA-44
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA-44

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Nghị viện các nước đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng AIPA – 44…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA-44

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA-44

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Nghị viện các nước đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng AIPA – 44…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta
Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta

Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc Đặc khu Thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Indonesia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Indonesia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên văn phòng FPT đặt tại Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Indonesia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên văn phòng FPT đặt tại Indonesia.