TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã

VOV.VN - TP.HCM giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại Hội nghị lần thứ 29, ngày 9/9, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo, đề xuất một số nội dung về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM trong thời điểm hiện nay.

Thành ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã.

Từ đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Thành ủy cũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai chủ trương nêu trên; báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

nut-that-the-che-va-su-menh-cua-dao-luat-kien-tao-cho-tphcm4.jpg

Mở không gian, trao quyền kiến tạo cho TP.HCM

VOV.VN - Được tự quyết gần 300 thẩm quyền và điều quan trọng nhất là không cần chờ thông tư hướng dẫn. Đó chính là không gian tự quyết chưa từng có trong tiền lệ, đang được đúc kết trong dự thảo Luật Phát triển đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND
TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - TP.HCM đề xuất giảm số ủy viên UBND TP.HCM từ 18 xuống không quá 8 người. Thành phố cũng đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND.

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

TP.HCM đề xuất cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - TP.HCM đề xuất giảm số ủy viên UBND TP.HCM từ 18 xuống không quá 8 người. Thành phố cũng đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã có bình quân không quá 3 phó chủ tịch UBND.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9
Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng từ Luật Phát triển đô thị, xem đây là cơ hội đầu tư, phát triển mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng từ Luật Phát triển đô thị, xem đây là cơ hội đầu tư, phát triển mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp.