Trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của HĐND chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự thống nhất trong phạm vi cả nước…

Cần tập trung các giải pháp nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ VIII tại Lào Cai sáng 22/4.  

Dự hội nghị có hơn 300 đại biểu Trung ương và 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị
Với chủ đề “Hội đồng Nhân dân các cấp trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương - Thực trạng và giải pháp”, các đại biểu đã nêu những bài học kinh nghiệm, những giải pháp hay để tiếp tục đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng vào nội dung dự thảo “Luật Tổ chức chính quyền ở địa phương”.

Theo báo cáo tham luận của các địa phương, trong những năm gần đây, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc. Tuy nhiên đôi khi hoạt động của Hội đồng Nhân dân còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Nguyên nhân chủ yếu là các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự thống nhất trong phạm vi cả nước; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan còn chưa hài hòa; cơ cấu tổ chức bộ máy chưa phù hợp…

Ông Lê Văn Tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Chúng tôi thường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đề cương cụ thể để gợi mở cho các đơn vị, đối tượng sẽ được giám sát. Đặc biệt khi giám sát, trên cơ sở các báo cáo gửi về, chúng tôi sẽ phải xuống tận địa bàn để khảo sát tình hình, giám sát thực tế, từ đó tiếp tục các hoạt động giám sát đối với cấp xã, cấp huyện, với các các cơ quan chuyên môn của Ủy ban, nhằm đánh giá chính sách thực tế nơi đó”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Hội nghị cần làm rõ những điểm khác biệt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo; về phân định thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương, giữa chính quyền các cấp ở địa phương. Cần làm rõ vai trò và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân; giải pháp nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh, Hội nghị sẽ là một cơ hội quý báu để trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đóng góp, kiến nghị cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực sự của dân, do dân, vì dân. Cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng dự án “Luật Tổ chức chính quyền địa phương” sẽ được thảo luận và quyết nghị trong kỳ họp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?
Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề: Luật Ngân sách sửa đổi phải làm sao tối đa không có cơ chế xin-cho ngân sách.

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề: Luật Ngân sách sửa đổi phải làm sao tối đa không có cơ chế xin-cho ngân sách.

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"
"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

VOV.VN -Theo đại biểu Trần Du Lịch, cái gì đưa ra Quốc hội thảo luận minh bạch thì mọi thứ tốt và ngân sách cần minh bạch nhất.

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

VOV.VN -Theo đại biểu Trần Du Lịch, cái gì đưa ra Quốc hội thảo luận minh bạch thì mọi thứ tốt và ngân sách cần minh bạch nhất.

“Quyền lực Nhà nước không phải nằm ở trên cao”
“Quyền lực Nhà nước không phải nằm ở trên cao”

VOV.VN -Nhấn mạnh để đảm bảo hợp Hiến và quyền làm chủ của nhân dân, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ HĐND cấp phường.

“Quyền lực Nhà nước không phải nằm ở trên cao”

“Quyền lực Nhà nước không phải nằm ở trên cao”

VOV.VN -Nhấn mạnh để đảm bảo hợp Hiến và quyền làm chủ của nhân dân, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không bỏ HĐND cấp phường.

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”
Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

VOV.VN - Các dự luật phải làm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

VOV.VN - Các dự luật phải làm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

“Hội đồng Nhân dân quyết cái đã rồi thì đòi quyền làm gì”
“Hội đồng Nhân dân quyết cái đã rồi thì đòi quyền làm gì”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nêu quan điểm: "HĐND quyết cái trên đã quyết và bàn cái ở trên bàn rồi thì đòi quyền làm gì!"

“Hội đồng Nhân dân quyết cái đã rồi thì đòi quyền làm gì”

“Hội đồng Nhân dân quyết cái đã rồi thì đòi quyền làm gì”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nêu quan điểm: "HĐND quyết cái trên đã quyết và bàn cái ở trên bàn rồi thì đòi quyền làm gì!"

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?
Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“
“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

VOV.VN -“Tổ chức các cuộc họp hoành tráng nhưng giám sát không ai dám nói. Do đó đề nghị không nặng về số lượng mà nặng về chất lượng”.

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

VOV.VN -“Tổ chức các cuộc họp hoành tráng nhưng giám sát không ai dám nói. Do đó đề nghị không nặng về số lượng mà nặng về chất lượng”.

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ thêm một ông cấp phó là có một dây đi kèm”
Chủ tịch Quốc hội: “Cứ thêm một ông cấp phó là có một dây đi kèm”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này, đồng thời cho rằng nên quy định cứng số lượng cấp phó trong Luật.

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ thêm một ông cấp phó là có một dây đi kèm”

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ thêm một ông cấp phó là có một dây đi kèm”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này, đồng thời cho rằng nên quy định cứng số lượng cấp phó trong Luật.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực, Nam Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân