Trao Huân chương Hữu nghị cho Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trên cương vị Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, Ngài Iijima Isao đã tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 19/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho Ngài Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Ngài Iijima, cho đây là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với tình cảm chân thành đối với đất nước, con người Việt Nam cũng như những đóng góp của Ngài Iijima Isao đối với quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá trong nhiều năm qua, trên cương vị Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, Ngài Iijima Isao đã tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến hỗ trợ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, giao lưu địa phương, hợp tác văn hóa.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng Ngài Iijima Isao sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. 

Ngài Iijima Isao trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động khi được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; chia sẻ về tình cảm đặc biệt và những kỷ niệm với Việt Nam với tư cách Cố vấn đặc biệt của các Thủ tướng Nhật Bản trong hơn 10 năm qua. Ngài Iijima nhấn mạnh ý nghĩa của việc cả hai Thủ tướng gần đây của Nhật Bản đều chọn Việt Nam để đi thăm đầu tiên, cho thấy sự coi trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam và quan hệ giữa hai nước.

Ngài Iijima Isao hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tư vấn, đề xuất cho Chính phủ Nhật Bản các chính sách, biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản
Truyền thông Nhật Bản đưa đậm về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ ngày 18-20/10, nhiều hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, TBS, báo Asahi, Mainichi, Yomiuri… đều đăng hình ảnh về Lễ đón, cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ ngày 18-20/10, nhiều hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, TBS, báo Asahi, Mainichi, Yomiuri… đều đăng hình ảnh về Lễ đón, cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"
Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

VOV.VN - "Nhật Bản là Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới".

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

Thủ tướng Nhật Bản: "Việt Nam là nước thích hợp nhất để tôi thăm đầu tiên"

VOV.VN - "Nhật Bản là Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để tôi gửi thông điệp này lần đầu tiên ra thế giới".

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga
Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.