Trung tướng Lê Quang Đạo: Người chiến sĩ cộng sản mẫu mực

VOV.VN - Cố Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, dù là người chiến sĩ hay khi giữ cương vị trọng yếu như Chủ tịch Quốc hội khóa 8 - Quốc hội mở đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, Trung tướng Lê Quang Đạo luôn tận tụy, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, luôn đổi mới, đặt lợi ích của Đảng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Trung tướng Lê Quang Đạo còn là một vị tướng trong quân đội, có tài năng kiệt xuất, đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trung tướng Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; sớm tham gia các phong trào cách mạng như Đoàn Thanh niên Dân chủ Hà Nội rồi Thanh niên Phản đế những năm 1937-1939; tới tháng 8/1940 Trung tướng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và giữa năm 1941 lấy tên là Lê Quang Đạo để hoạt động cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Lê Quang Đạo gắn liền với những biến đổi to lớn và sâu sắc của đất nước, đặc biệt trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Với trọng trách là Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Bí thư thành ủy Hà Nội, Trung tướng Lê Quang Đạo đã thể hiện tư chất của một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, kiên định, dũng cảm, năng động động vừa bí mật chỉ đạo xây dựng cơ sở, phục hồi tổ chức, phát triển lực lượng, phát triển phong trào cách mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh vai trò quyết định của Trung tướng Lê Quang Đạo khi lần thứ 3 là Bí thư thành ủy Hà Nội, Trung tướng Lê Quang Đạo đã thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” toàn dân, toàn diện, đối phó với âm mưu, thủ đoạn đánh phá ác liệt của thực dân Pháp:

PGS.TS Lý Việt Quang khẳng định: “Trong buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp rất khó khăn, hầu như không có gì, rất non trẻ, thô sơ, thiếu thốn, nhưng Trung tướng Lê Quang Đạo đã nêu gương, thực hiện bám sát cơ sở, chỉ đạo cán bộ bám sát quần chúng nhân dân, từ đó xây dựng chiến tranh nhân dân, xây dựng phong trào du kích ngay vùng ngoại thành Hà Nội khiến cho thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn tổn thất”.

Từ hoạt động xây dựng các tổ chức đảng, năm 1950 Trung tướng Lê Quang Đạo được điều động vào quân đội, Trung tướng đã có mặt trên khắp những chiến trường nóng bỏng, từ chiến dịch Biên giới năm 1950; chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954; Đường 9-Nam Lào, đến Giải phóng Quảng Trị năm 1972.

Ở đâu, Trung tướng Lê Quang Đạo cũng luôn bám sát chiến trường, xây dựng tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tạo sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi cho từng trận đánh, thể hiện vai trò của một nhà lãnh đạo, nhà chỉ huy chính trị - quân sự tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Trung tướng Lê Quang Đạo là một vị tướng trong quân đội có tài năng kiệt xuất, đóng góp rất xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước, đặc biệt với đề xuất cách “Đánh lấn” trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tạo nên nét đặc sắc của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Trong chiến dịch Điện Phiên Phủ năm 1954, từ thực tiễn kinh nghiệm chiến đấu của Đại đoàn 308, đồng chí Lê Quang Đạo đã đề xuất cách “Đánh lấn”. Đây là cách đánh mới, sáng tạo, có hiệu suất chiến đấu cao, được Bộ chỉ huy Chiến dịch phê chuẩn và phổ biến toàn mặt trận, tạo ra sức tiến công mạnh mẽ, đẩy quân pháp vào thế bị động, bất ngờ và thất bại hoàn toàn, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chiến động địa cầu”.

Gần 30 năm trong quân đội, Trung tướng Lê Quang Đạo đã góp phần xây dựng quân đội vững vàng, kiên định về tư tưởng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, xứng đáng với danh hiệu "bộ đội Cụ Hồ". Người Chính ủy mặt trận liên tục nhiều năm ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Trung tướng, đồng đội. Tác phong gần gũi, chân thành, thẳng thắn và nghiêm khắc luôn tạo cho Trung tướng Lê Quang Đạo một uy tín lớn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét: “Suốt 28 năm trong quân ngũ, Lê Quang Đạo đã đem hết tài năng và sức lực, tâm hồn và trí tuệ xây dựng và chỉ đạo ngành Tuyên huấn quân đội. Anh là một nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc của quân đội và của Đảng”...

Còn với ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người nhiều năm làm việc cùng với Trung tướng Lê Quang Đạo thì cho rằng: Nét nổi bật ở Trung tướng Lê Quang Đạo là niềm tin tất thắng, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng, vì thắng lợi của cách mạng, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân:

Ông Nguyễn Túc cho biết: “Trung tướng Lê Quang Đạo là con người đức độ, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên kính, dưới nhường, xử lý mối quan hệ tuyệt vời. Tài năng phải nói là con người sớm tham gia cách mạng. Với con người nhỏ, thấp nhưng trí tuệ thật tuyệt vời. Một trong những thành công mà Trung ương Đảng giao cho Trung tướng là Trung tướng nắm tình hình rất nhanh, tổng hợp rất tốt và đề xuất vấn đề rất sát với thực tiễn”.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, là người chiến sĩ cách mạng hay khi trở thành nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, Trung tướng Lê Quang Đạo luôn gần gũi Trung tướng, đồng bào. Đó là kết tinh chủ nghĩa nhân văn của một con người mang trong mình những tố chất đoàn kết dân tộc, một người cộng sản đầy bản lĩnh, một nhà lãnh đạo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 
Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, hôm qua (19/5), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch đã đến thăm, làm việc và tặng quà Ban Giám hiệu Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, hôm qua (19/5), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch đã đến thăm, làm việc và tặng quà Ban Giám hiệu Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những người bạn Nga kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ
Những người bạn Nga kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Ngày 19/5, tại thành phố Saint-Peterburg đã diễn ra nhiều họat động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ do Uỷ ban đối ngoại thành phố, Viện Hồ Chí Minh – trường Đại học tổng hợp quốc gia Saint-Peterburg phối hợp Hội người Việt Nam tổ chức.

Những người bạn Nga kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ

Những người bạn Nga kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Ngày 19/5, tại thành phố Saint-Peterburg đã diễn ra nhiều họat động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ do Uỷ ban đối ngoại thành phố, Viện Hồ Chí Minh – trường Đại học tổng hợp quốc gia Saint-Peterburg phối hợp Hội người Việt Nam tổ chức.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện trực tuyến.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện trực tuyến.