Tuần làm việc thứ 4 của Quốc hội: Nhiều phiên làm việc làm "nóng" nghị trường

VOV.VN - Quốc hội kết thúc tuần làm việc thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc thông qua 2 luật đầu tiên của Kỳ họp thứ 6 và thảo luận một số dự án luật quan trọng.

Hai Luật đầu tiên được biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6 là Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong tuần, Quốc hội quyết định chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) để tiếp tục nghiên cứu, thiết kế phương án “tối ưu” với một số chính sách lớn. Điều này nhận được đồng tình, ủng hộ của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng: "Luật Đất đai cần thông qua trong năm nay hoặc là đầu năm tới chứ không thể kéo dài. Kéo dài chừng nào là sự bất cập còn gây khó khăn, bức xúc cho người dân”.

Một dự án Luật quan trọng được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong tuần này, đó là dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Quy định về việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần làm “nóng” phiên thảo luận với những băn khoăn, trăn trở của đại biểu lo lắng cho người lao động.

Nhiều đại biểu đề nghị người lao động cần được rút BHXH một lần và được rút thỏa đáng nhất. Trong khi đó, có đại biểu bày tỏ: bảo hiểm xã hội là chỗ dựa rất cơ bản của người lao động khi tuổi cao, sức yếu và đề nghị không để một “nốt nhạc trầm buồn” khi tuổi già trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Lắng nghe ý kiến đại biểu, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: “Để đưa ra phương án bảo hiểm xã hội một lần cần hướng tới mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội vẫn có quyền rút bảo hiểm xã hội. Thứ hai là phải phấn đấu để giữ chân người lao động trong hệ thống đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người dân. Việc điều chỉnh hưởng bảo hiểm xã hội tiếp tục được điều chỉnh người lao động có quyền vấn đề này nhưng không phân biệt người đóng trước hay sau sau khi luật có hiệu lực”.

2 dự án luật về giao thông là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng được thảo luận sôi nổi. Để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa 2 thì việc rà soát để tách bạch rõ hơn nữa các nội dung liên quan đến vận tải đường bộ là điều mà nhiều đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo.

Trong tuần Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Điểm đặc biệt đáng chú ý là năm 2023 tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao với 203%, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân. Nghị trường và bên hành lang Quốc hội các đại biểu bày tỏ “sốt ruột” vì điều này.

“Đáng lo ngại là vi phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một là tấn công trấn áp các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nếu mà chỉ mình ngành công an thì không đủ. Bởi vì, ngoài việc tấn công trấn áp của lực lượng chức năng thì bản thân phòng ngừa của người dân, nâng cao hiểu biết để tự phòng ngừa của người dân cực là 50%. Tôi cho rằng là hai yếu tố nữa phải đặt ngang nhau” - Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên nói.

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước quyết liệt như hiện nay, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệu quả để “quả bóng trách nhiệm” không bị “đá” lòng vòng và để cán bộ yên tâm làm việc, khắc phục triệt để tình trạng “sợ trách nhiệm”. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Long nhấn mạnh: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật là một điều cực kỳ quan trọng để bảo đảm có được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh hơn, đồng bộ hơn, để rõ ràng giữa ranh giới giữa phạm tội và không phạm tội phải được thể hiện rõ. Nếu như hệ thống pháp luật còn có những điểm chồng chéo nhau do mâu thuẫn xung đột thì dễ tạo khe hở tạo nên những sơ hở trong việc sử dụng”.

Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đối với việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT, việc đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% còn 8% là phù hợp với thực tiễn. Đây được cho là giải pháp để kích cầu tiêu dùng, tăng lượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, giúp lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2024.

Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn Hậu Giang phân tích: "Bối cảnh hiện nay cần phải tiếp tục thúc đẩy kích cầu, tăng trưởng kinh tế mà sử dụng các chính sách tài khóa tiền tệ như chính sách giảm thuế giá trị gia tăng để giúp kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng thì rất ủng hộ Chính phủ."

Như vậy Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc thứ 4. Bước sang tuần làm việc cuối cùng, dự kiến Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. 

Theo chương trình, phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào sáng thứ 4 ngày 29/11.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội tranh luận về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông
Đại biểu Quốc hội tranh luận về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

VOV.VN - Chiều 24/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó, nội dung về nồng độ cồn trong máu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhận được nhiều ý kiến góp ý và tranh luận từ các đại biểu.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

Đại biểu Quốc hội tranh luận về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

VOV.VN - Chiều 24/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó, nội dung về nồng độ cồn trong máu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhận được nhiều ý kiến góp ý và tranh luận từ các đại biểu.

Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6
Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6 vì đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm.

Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6

Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp thứ 6 vì đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất lái xe grab đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Đại biểu Quốc hội đề xuất lái xe grab đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

VOV.VN - Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất đưa đối tượng tài xế xe công nghệ vào nhóm bổ sung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đại biểu Quốc hội đề xuất lái xe grab đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đại biểu Quốc hội đề xuất lái xe grab đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

VOV.VN - Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất đưa đối tượng tài xế xe công nghệ vào nhóm bổ sung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.