Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm

VOV.VN -Những tháng cuối năm, Ủy b  an tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong một số chính sách dân tộc.

Sáng nay (3/7), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc xây dựng các chương trình, đề án và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: Đối với chính sách phát triển vùng dân tộc, miền núi, các chính sách mới hỗ trợ gạo, tiền và miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số nghèo và khám bệnh cho đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định.

Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các địa phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tích cực vai trò của người có uy tín, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh không để kẻ xấu kích động, lợi dụng. 
Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương cho biết: Những tháng cuối năm, Ủy ban tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong một số chính sách dân tộc. Đồng thời, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan làm công tác dân tộc.

Ông Hoàng Xuân Lương khẳng định: “Hầu hết các chính sách dân tộc hiện nay hết hiệu lực vào năm 2015, đặt ra yêu cầu khẩn trương xây dựng chính sách mới thực hiện giai đoạn 2016-2020. Cụ thể là chỉ đạo xây dựng các chính sách của Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian; tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, chính sách đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2016-2020 để các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện không bị gián đoạn. Đồng thời chỉ đạo một số đoàn công tác, đi các địa phương kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác dân tộc, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình dự án, chính sách vùng dân tộc, chuẩn bị cho công tác đánh giá tổng kết một số chính sách vào năm 2015”.

Nhân dịp này, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác dân tộc được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc
Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN -Chương trình giao lưu nghệ thuật đã mang đến những tiết mục đặc sắc, mang âm hưởng hào hùng hướng về biển đảo.

Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN -Chương trình giao lưu nghệ thuật đã mang đến những tiết mục đặc sắc, mang âm hưởng hào hùng hướng về biển đảo.

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga
Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN -Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Ủy ban và Hội đồng của Thượng viện và Hạ viện LB Nga.

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

Đoàn Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và làm việc tại Nga

VOV.VN -Đoàn đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các Ủy ban và Hội đồng của Thượng viện và Hạ viện LB Nga.

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ
Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine đối mặt với thách thức đầu tiên
Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine đối mặt với thách thức đầu tiên

VOV.VN - Các thách thức đó bao gồm mâu thuẫn nội bộ, vấn đề Hamas và sự trả đũa của Israel.

Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine đối mặt với thách thức đầu tiên

Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine đối mặt với thách thức đầu tiên

VOV.VN - Các thách thức đó bao gồm mâu thuẫn nội bộ, vấn đề Hamas và sự trả đũa của Israel.

Dân tộc Chăm cầu an lành cho ngư dân bám biển
Dân tộc Chăm cầu an lành cho ngư dân bám biển

VOV.VN -Đồng bào dân tộc Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận đã tái hiện lễ cúng thần Sóng biển thể hiện nguyện vọng muốn một biển Đông tĩnh lặng.

Dân tộc Chăm cầu an lành cho ngư dân bám biển

Dân tộc Chăm cầu an lành cho ngư dân bám biển

VOV.VN -Đồng bào dân tộc Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận đã tái hiện lễ cúng thần Sóng biển thể hiện nguyện vọng muốn một biển Đông tĩnh lặng.

Cộng đồng các dân tộc ký tên trên bản đồ lớn nhất Việt Nam
Cộng đồng các dân tộc ký tên trên bản đồ lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Đại diện các dân tộc VN, lực lượng đoàn viên, thanh niên và du khách sẽ cùng ký tên lên tấm bản đồ gửi tặng các chiến sỹ ở Trường Sa.

Cộng đồng các dân tộc ký tên trên bản đồ lớn nhất Việt Nam

Cộng đồng các dân tộc ký tên trên bản đồ lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Đại diện các dân tộc VN, lực lượng đoàn viên, thanh niên và du khách sẽ cùng ký tên lên tấm bản đồ gửi tặng các chiến sỹ ở Trường Sa.

Đồng bào dân tộc xúc động với triển lãm về chủ quyền biển đảo
Đồng bào dân tộc xúc động với triển lãm về chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Triển lãm đem đến những hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trước những biến cố của đất nước.

Đồng bào dân tộc xúc động với triển lãm về chủ quyền biển đảo

Đồng bào dân tộc xúc động với triển lãm về chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Triển lãm đem đến những hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trước những biến cố của đất nước.