Việt Nam - Cuba tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

VOV.VN - Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hội đàm cấp cao với ông Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC), Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Tại cuộc hội đàm, hai đơn vị đã cùng chia sẻ về tình hình phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Việt Nam và Cuba thời gian qua.

Về quan hệ và hợp tác giữa hai tổ chức; phương hướng trao đổi, hợp tác trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba đã đề xuất tổ chức công đoàn hai nước tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo Bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác truyền thống trong tình hình mới.

Cùng với đó chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn về thương lượng tập thể, phát triển đoàn viên, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn của hai nước để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ chia sẻ khó khăn với nhân dân, người lao động Cuba đang gặp phải vì lệnh cấm vận, dịch bệnh Covid-19, những thiên tai hoả hoạn mà nhân dân Cuba gặp trong thời gian qua. Tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần cách mạng kiên cường, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Cuba, Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Đảng Cộng sản Cuba đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình đổi mới.

Tại cuộc hội đàm, ông Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba và đoàn đại biểu Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC) đã chia sẻ kinh nghiệm về phong trào công nhân lao động tại Cuba, các hoạt động của đơn vị tại Văn phòng khu vực Mỹ Latin của Liên hiệp Công đoàn Thế giới đặt tại Cuba và ủng hộ để Liên hiệp Công đoàn Thế giới đặt Văn phòng khu vực ASEAN tại Việt Nam.

Ông Ulises Guilarte De Nacimiento nói: "Chúng tôi mong muốn triển khai hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động công đoàn Việt Nam, triển khai các quy định pháp luật để đàm phán qua lao động tập thể tại các doanh nghiệp tư nhân, xây dựng tiền lương tối thiểu, bảo vệ quyền lao động nữ trong doanh nghiệp".

Với tinh thần đoàn kết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng tặng Trung tâm Những người Lao động Cuba 30 xe máy điện Vinfast do Việt Nam sản xuất. Xe được đơn vị giao nhận vận chuyển tới Cuba bằng đường biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do ông Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn.  

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do ông Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba
Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba
Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...