"Việt Nam được rất nhiều sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều"

VOV.VN - Khi được hỏi về chi phí và khoản thu về sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam "được rất nhiều" sau sự kiện này. 

Chiều 1/3, chủ trì cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam “được rất nhiều” sau khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh sự tự hào khi nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đều chọn Việt Nam cho cuộc gặp mặt quan trọng được cả thế giới quan tâm. Điều này khẳng định vai trò của Việt Nam với hòa bình thế giới và khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đón tiếp Tổng thống Donald Trump vào trưa 27/2, trong dịp ông Donald Trump tới Hà Nội dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Việt Nam đã đảm bảo tốt nhất những gì có thể cho sự kiện này. Trong thời gian rất gấp nhưng nước chủ nhà đã làm rất tốt, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

“Vị thế, vai trò, công tác chuẩn bị, tổ chức của Việt Nam được hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên, cộng đồng quốc tế đánh giá cao”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tại phiên Chính phủ họp thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra sáng cùng ngày, Thủ tướng cho rằng, dù Mỹ và Triều Tiên chưa ký được thỏa thuận tại Hà Nội, song Hội nghị lần này vẫn là điều tốt để tới kết quả tích cực trong tương lai, trong việc thúc đẩy hòa bình tại Bán đảo Triều Tiên.

“Sự kiện đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người dân Việt Nam trong các sự kiện quốc tế. Dù gấp gáp, nhưng công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh được thực hiện rất tốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Vị thế, vai trò, công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam được các nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên cũng như dư luận, cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn lại lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Dịp này, Việt Nam đã quảng bá ra thế giới hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời quảng bá hiệu quả về đất nước Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, mến khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng mong Hà Nội duy trì sự sạch đẹp như dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng mong Hà Nội duy trì sự sạch đẹp như dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá, sau hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là về thương mại, dịch vụ, du lịch

Thủ tướng mong Hà Nội duy trì sự sạch đẹp như dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng mong Hà Nội duy trì sự sạch đẹp như dịp Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá, sau hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là về thương mại, dịch vụ, du lịch

Tuyên bố mới nhất của ông Kim Jong Un sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Tuyên bố mới nhất của ông Kim Jong Un sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã nỗ lực cho cuộc gặp lần thứ 2 tại Hà Nội.

Tuyên bố mới nhất của ông Kim Jong Un sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Tuyên bố mới nhất của ông Kim Jong Un sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã nỗ lực cho cuộc gặp lần thứ 2 tại Hà Nội.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá tích cực về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Truyền thông Triều Tiên đánh giá tích cực về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa, khẳng định 2 bên sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá tích cực về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Truyền thông Triều Tiên đánh giá tích cực về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa, khẳng định 2 bên sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Không thỏa thuận nhưng Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có “bên thua“
Không thỏa thuận nhưng Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có “bên thua“

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 không có thỏa thuận nhưng thực tế thì Hội nghị này không hề có “bên thua” mà có thể các bên đều “thắng”.

Không thỏa thuận nhưng Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có “bên thua“

Không thỏa thuận nhưng Thượng đỉnh Mỹ-Triều không có “bên thua“

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 không có thỏa thuận nhưng thực tế thì Hội nghị này không hề có “bên thua” mà có thể các bên đều “thắng”.