Việt Nam sẽ xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực điện nguyên tử

Việt Nam sẽ xem xét hợp tác với Nhật trong việc xây dựng lò phản ứng thứ 3 và thứ 4.

Việt Nam đánh giá cao trình độ công nghệ của Nhật Bản trong lĩnh vực điện nguyên tử và sẽ xem xét nghiêm túc kế hoạch hợp tác với Nhật trong việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam.

Đó là nội dung bức thư của  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình trao cho Thủ tướng Hatoyama chiều 1/4.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Hatoyama cho biết trong số 8 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân mà Việt Nam dự kiến xây dựng, Việt Nam sẽ xem xét hợp tác với Nhật trong việc xây dựng lò phản ứng thứ 3 và thứ 4. Trước đó, vào tháng 2/2010, Thủ tướng Hatoyama đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên