Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

VOV.VN - Ngày 12/5 tới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ dự và chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay (5/5) do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Hội thảo là hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 53 năm ngày ra đời Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Tổ chức đã đặt các chuyên gia, các nhà khoa học và các đảng ủy trực thuộc 2 Đảng ủy Khối viết 80 chuyên đề, tham luận tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng để góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Chung cho biết, đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau hội thảo, đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung đăng tải bài viết về những nội dung có liên quan đến hội thảo về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt chú ý tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05.

Dịp này, cũng diễn ra Triển lãm ảnh và sách trưng bày các ảnh tuyên truyền những thành tựu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 2 Đảng bộ Khối; trưng bày những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong bản di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng toàn dân, Người dặn dò: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng” và “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch, chủ nghĩa cá nhân”. Do đó, việc tổ chức hội thảo này để làm rõ hơn tư tưởng của Người trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài báo cuối cùng về công tác xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp 39 năm ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1969 - để đúc kết tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng. 53 năm qua, tác phẩm của Người vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta, vì thế hội thảo lần này sẽ thêm một lần nữa làm rõ hơn tư tưởng của Người trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng", ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị
Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

VOV.VN - Theo PGS-TS Trần Đình Huỳnh, trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực.

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

VOV.VN - Theo PGS-TS Trần Đình Huỳnh, trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực.

"Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu"
"Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu"

VOV.VN - Ông Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu. Nếu dừng lại, nguyên lý là không thể giữ nguyên trạng mà sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm”.

"Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu"

"Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều nhưng chưa đạt yêu cầu"

VOV.VN - Ông Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã làm được rất nhiều, rất đáng phấn khởi nhưng chưa đạt yêu cầu. Nếu dừng lại, nguyên lý là không thể giữ nguyên trạng mà sẽ trở lại như cũ, tụt xuống, trở về không, vì thế phải tiếp tục làm”.

Lào Cai: Học tập làm theo Bác trở thành một tiêu chí đánh giá cán bộ
Lào Cai: Học tập làm theo Bác trở thành một tiêu chí đánh giá cán bộ

VOV.VN - Tỉnh ủy Lào Cai  đã ban hành Quy định 368 “Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai” nhằm đưa việc học Bác ngày càng sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn.

Lào Cai: Học tập làm theo Bác trở thành một tiêu chí đánh giá cán bộ

Lào Cai: Học tập làm theo Bác trở thành một tiêu chí đánh giá cán bộ

VOV.VN - Tỉnh ủy Lào Cai  đã ban hành Quy định 368 “Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai” nhằm đưa việc học Bác ngày càng sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn.