Xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội xứng đáng là "Ngôi sao của tuổi thơ, Thế giới của ước mơ"

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tích của Cung Thiếu nhi Hà Nội những năm qua, thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, củng cố kiến thức ngoài nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu mầm non,

Tối 31/5, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức lễ kỷ 55 năm ngày thành lập và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khai mạc hè 2010. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu ý kiến.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, khẳng định sức sống mãnh liệt của một trung tâm giáo dục ngoài nhà trường đầu tiên và lớn nhất của cả nước, là ngôi trường thứ hai để học tập, sinh hoạt, vui chơi của nhiều thế hệ thiếu nhi Thủ đô.

Hiện nay, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trở thành ngôi nhà mơ ước của trẻ em, hàng năm thu hút gần 40.000 lượt thiếu nhi tham gia học tập, sinh hoạt, vui chơi tại 64 bộ môn thuộc các lĩnh vực: nghệ thuật, mỹ thuật, thể dục thể thao, giáo dục tổng hợp, ngoại ngữ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tích của Cung Thiếu nhi Hà Nội những năm qua, thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, củng cố kiến thức ngoài nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu mầm non, Cung thiếu nhi đã góp phần vào sự phát triển toàn diện của thiếu nhi Thủ đô, là địa chỉ ươm mầm những tài năng.

Chủ tịch nước cũng động viên cán cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn, dành tâm huyết xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội mãi mãi xứng đáng là "Ngôi sao của tuổi thơ, Thế giới của ước mơ", xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân Thủ đô đã tin tưởng gửi con em mình Cung sinh hoạt, học tập.

Chủ tịch nước cho rằng, nhân dịp này, Thủ đô Hà Nội cần rút kinh nghiệm từ mô hình hoạt động của Cung Thiếu nhi để mở rộng thêm nhiều điểm vui chơi cho thiếu nhi của thành phố, góp phần ươm những tài năng để sau này xây dựng đất nước.

Ân cần nói chuyện với các cháu, Chủ tịch nước căn dặn các cháu thiếu nhi Thủ đô nói riêng và thiếu nhi cả nước ngoài việc nỗ lực để học tập tốt còn phải luôn ghi nhớ, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và gia đình; công lao giáo dục của thầy, cô giáo và nhà trường. Lòng biết ơn đó phải biến thành hành động cụ thể đó là tu dưỡng, học tập thật giỏi để đem trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đàng hoàng hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, các cháu có nơi vui chơi giải trí, được tự do cắp sách đến trường, có điều kiện học tập như hôm nay, là nhờ lớp lớp những cha anh đi trước đã đổ biết bao xương máu, quyết tâm dành độc lập cho đất nước, để hôm nay đất nước được độc lập-hòa bình. Các cháu có điều kiện học tập, các cháu mãi mãi biết ơn những người đi trước, mãi mãi biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ, các cháu phải học tập thật giỏi, lao động thật tốt và xây dựng  đất nước mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Cung Thiếu nhi Hà Nội bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi. Đáp lại tình cảm, thiếu nhi Hà Nội cũng tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bức chân dung của Chủ tịch nước do các em thể hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên